- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đúng 6 giờ sáng nay 14-8, Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15-8.

Đúng 6 giờ sáng nay 14-8, nghi Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), bắt đầu 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Theo quy định, cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Gần 6 giờ sáng 14-8, mọi công việc chuẩn bị cho Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã hoàn tất.

Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn dải băng tang.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng ngày 14-8, thời tiết Hà Nội có mưa, nhiều người dân tới chứng kiến Lễ treo cờ rủ dưới mưa.

Tối nay 14-8, không có lễ hạ cờ như thường lệ mà lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong 2 ngày Quốc tang 14 và 15-8.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, bắt đầu từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15-8 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong 2 ngày quốc tang (14 và 15-8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí .

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận sáng 14-8 tại Quảng trường Ba Đình:

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Đổi gác tại Lăng Bác

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn dải băng tang tiến vào Quảng trường Ba Đình

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Sáng nay Hà Nội có mưa

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 6.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 7.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 8.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 9.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 11.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 12.

Đưa quốc kỳ với dải băng tang lên vị trí cột cờ

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 13.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 14.

Lá cờ được treo lên

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 15.

Rồi được đưa dần lên cột

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 16.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 17.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 18.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 19.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 20.

Cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 21.

Trong nghi lễ treo cờ rủ, tiêu binh không tung lá cờ ra trong khi cờ được kéo lên cột mà ôm vào ngực

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 22.

Lá cờ rủ với dải băng tang đã được treo lên cột

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 23.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 24.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 25.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 26.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 27.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 28.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 29.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 30.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 31.

Cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài bằng chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.

Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 32.
Toàn cảnh Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 33.

Lực lượng giữ an ninh tại khu vực Quảng trường Ba Đình hôm nay

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*