Tọa đàm “Ni giới Việt Nam và Ni giới Tiền Giang tiếp bước tiền nhân, phát huy chánh pháp”

(THTG) Nằm trong chuỗi các hoạt động Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, ngày 10/3 (nhằm ngày 05/2 năm Kỷ Hợi 2019), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Ni giới Việt Nam và Ni giới Tiền Giang tiếp bước tiền nhân, phát huy chánh pháp”.

vlcsnap-2019-03-11-08h36m05s883

vlcsnap-2019-03-11-08h31m37s971

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày và cùng nhau thảo luận xoay quanh các vấn đề như: Ni giới Tiền Giang – Truyền thống và phát triển; Những viên ngọc sáng của Ni bộ Bắc Tông đất tiền Giang; Những đóa sen thanh ngát hương trên châu thổ sông Tiền; Ni giới Tiền Giang tiếp nối và phát triển…

vlcsnap-2019-03-11-08h33m41s750

vlcsnap-2019-03-11-08h31m55s512

Các đại biểu đã trình bày và cùng nhau thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là một trong những hoạt động để Ni giới Tiền Giang cùng nhau trao đổi, đưa ra những biện pháp thiết thực, cụ thể và khả thi cho các vấn đề của Ni giới, nhằm củng cố Ni đoàn trong hiện tại và tương lai, kế thừa và phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống ni giới, nhất là trong thời kỳ hội nhập.

Phân Ban Ni giới Tiền Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ

Trước đó, sáng ngày 10/3, Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đến đặt tràng hoa và thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-03-11-08h40m37s291

vlcsnap-2019-03-11-08h40m51s893

Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đến đặt tràng hoa và thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Trên lễ đài Tổ quốc ghi công, Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã dâng hoa, dâng hương và thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ đã góp máu xương, cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động nhân Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công do Phân Ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu trên toàn Quốc.

 

Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo hay Kiều Đàm Di là vị nữ đầu tiên xuất gia hành Thánh đạo. Sau khi hạ sanh thái tử Tất Đạt Đa, Hoàng hậu Ma Da viên tịch, Kiều Đàm Di trở thành Di Mẫu, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa khôn lớn.

000

Tôn tượng Tôn giả Đại Ái Đạo hay Kiều Đàm Di

Mặc dù là đương kim Hoàng thái hậu, mẹ nuôi của Thái tử nhưng lại muốn xuất gia. Thấu hiểu tấm lòng tha thiết của Di mẫu, Đức Phật đã chấp thuận cho bà xuất gia. Di mẫu sau đó đã chuyên cần tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán với trí tuệ tuyệt vời, nhanh chóng được mọi người ca ngợi, tôn vinh.

Noi theo gương hạnh của Di mẫu, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều vị ni xuất sắc, như công chúa Phương Dung, Bát Nàn, Vĩnh Huy, Thiều Hoa, Ni sư Diệu Nhân, Nguyên phi Ỷ Lan…Tại Tiền Giang, Phân ban Ni giới luôn có tinh thần đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự và công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng Giáo hội và địa phương ổn định, phát triển.

Minh Toàn