Tọa đàm kéo giảm ly hôn trong các gia đình trẻ ở Tiền Giang

(THTG) Ngày 15/03, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ và tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức tọa đàm “Giải pháp kéo giảm tình trạng ly hôn trong các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2018-03-15-14h58m55s108

vlcsnap-2018-03-15-15h00m07s238

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Bùi Phong

Theo số liệu thống kê, một thực trạng đáng báo động hiện nay là tình hình ly hôn ở các gia đình trẻ đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2015 đến năm 2017, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang đã thụ lý 16.418 vụ việc và giải quyết 16.266 vụ việc đối với án hôn nhân và gia đình, trong đó giải quyết 5.913 trường hợp đối với các cặp vợ chồng có tuổi từ 18 đến 30, chiếm 36,3% tổng số vụ việc. Qua quá trình hòa giải và giải quyết án hôn nhân cho thấy, mâu thuẫn gia đình là nguyên nhân dẫn đến ly hôn cao nhất, chiếm 9.461 vụ việc.

vlcsnap-2018-03-15-14h58m45s404

vlcsnap-2018-03-15-15h02m14s545

Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Bùi Phong

Theo các đại biểu để kéo giảm tình trạng ly hôn, các cặp vợ chồng cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình, phải biết yêu thương, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Đặc biệt các cặp vợ chồng trẻ cần tăng cường học hỏi, tham vấn về kiến thức tiền hôn nhân, giao tiếp, lối ứng xử trong gia đình. Đồng thời các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình phúc.

Mạnh Cường