Tổ Điều phối vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tổ chức họp xây dựng cơ sở dữ liệu chung

(THTG) Chiều ngày 28/06, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức họp Tổ Điều phối chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu chung các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Tổ Điều phối) lần thứ 2.

vlcsnap-2018-06-29-08h39m12s368

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Liêm

Tham dự buổi họp có đại diện cơ quan Bộ thông tin và truyền thông phía Nam, lãnh đạo sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

vlcsnap-2018-06-29-08h39m40s655

vlcsnap-2018-06-29-08h39m58s656

vlcsnap-2018-06-29-08h40m22s273

Các đại biểu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc họp. Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi họp, các thành viên tổ điều phối đã chia sẻ những khó khăn và trao đổi các vấn đề có liên quan đến cơ sở dữ liệu, đồng thời đã phân tích những tác động của cơ sở dữ liệu đến quá trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giao thông, việc làm, mua bán, sản xuất nông nghiệp,… là cần thiết. Cùng với đó các thành viên tổ điều phối đã đề xuất hình thành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Để xây dựng được các cơ sở dữ liệu trên, đa số các đại biểu mong muốn tổ điều phối nhanh chóng chọn đơn vị tư vấn, khảo sát để có nội dung thực hiện và hình thành dự thảo.

Tại buổi họp, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cũng đã trình bày kế hoạch phát triển khu Công viên phần mềm Mê Kông tại Tiền Giang.

vlcsnap-2018-06-29-08h40m55s813

vlcsnap-2018-06-29-08h41m15s359

Đại diện lãnh đạo ban ngành  các tỉnh ký kết hợp tác quản lý, phát triển ngành thông tin và truyền thông. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký kết hợp tác quản lý, phát triển ngành thông tin và truyền thông.

Mạnh Cường – Trần Liêm