Tổ chức tuần lễ toàn cầu “Giáo dục và Khuyết tật”

Đây là chủ đề sự kiện quốc gia hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014.

Ảnh minh họa

          Năm nay, tại Việt Nam, tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người diễn ra từ ngày 06-13/5/2014 với chủ đề: “Giáo dục và Khuyết tật”, trong đó sự kiện quốc gia có chủ đề: “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”.

Mục tiêu của Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người là góp tiếng nói nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật thông qua các cuộc thảo luận, đối thoại tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các diễn đàn về vấn đề bình đẳng quyền, bình đẳng cơ hội và chất lượng công tác giáo dục người khuyết tật.

Để tổ chức tốt Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người bằng các hình thức như: tranh cổ động, băng rôn, phù hiệu đeo trong ngày tổ chức sự kiện tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, các trung tâm giáo dục người khuyết tật và những nơi công cộng khác.

Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một cơ sở giáo dục hoặc một Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đã triển khai hiệu quả sự phối kết hợp giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật để tổ chức sự kiện dưới hình thức diễn đàn với chủ đề “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”.

Được biết, trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người là hoạt động thường niên được tổ chức ở hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới. Từ năm 2003 đến nay, Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam, gồm những tổ chức trong và ngoài nước cùng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đều đặn tổ chức các sự kiện và hoạt động để hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người hàng năm.

Nguồn Chính phủ