- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Tổ chức Khí tượng Thế giới: 2016 sẽ trở thành năm nóng chưa từng có

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 21/7 thông báo cho biết nhiệt độ toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2016 đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ nóng; đồng thời khẳng định rằng năm 2016 sẽ trở thành năm nóng chưa từng có.

WMO: Băng tại Bắc Cực tan ra sớm và nhanh chóng trong năm nay (Ảnh: UNEP)

Trong tuyên bố được đưa ra, Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết: “Thêm một tháng lại thêm một kỷ lục. Và một tháng khác. Sau đó lại một kỷ lục khác. Những xu hướng của biến đổi khí hậu, vốn được biết đến từ nhiều thập kỷ qua, đã lên đến đỉnh điểm mới, được thúc đẩy bởi cường độ của hiện tượng khí hậu El Niño trong năm 2015 và 2016”.

Những kết luận của WMO được dựa trên báo cáo của hai cơ quan Mỹ, Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) và Viện Goddard thuộc Trung tâm Hàng không và Vũ trụ NASA. Hai nghiên cứu này, theo WMO, nhấn mạnh những “thay đổi mạnh mẽ và triệt để trong tình trạng khí hậu”.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trên thực tế, tháng 6/2016 phá vỡ kỷ lục nhiệt trong tháng thứ 14 liên tiếp, cả trên mặt đất và trong các đại dương. Nó cũng đánh dấu tháng thứ 378 liên tiếp (kể từ tháng 12/1984) với nhiệt độ trên trung bình của thế kỷ 20.

WMO chỉ rõ nhiệt độ trung bình trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cao hơn 1,3°C so với trong thời kỳ tiền công nghiệp những năm cuối thế kỷ 19 và cao hơn 1,05°C so với mức trung bình của thế kỷ 20, đánh bại kỷ lục trước đó là 0,20°C được thiết lập năm 2015.

Thêm vào đó, WMO cũng đã chỉ ra rằng băng tại Bắc Cực tan ra sớm và nhanh chóng trong năm nay, một dấu hiệu cho thấy hiện tượng biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, mức độ carbon dioxide, nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu, đã lên đến mức cao mới.

“Hiện tượng El Niño, làm tăng nhiệt của hành tinh, hiện đã biến mất. Nhưng sự thay đổi khí hậu gây ra bởi các loại khí nhà kính giữ nhiệt nóng vẫn ở lại. Điều này có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều đợt nóng hơn, lượng mưa lớn hơn và tác động có khả năng cao hơn của các cơn bão nhiệt đới” – ông Taalas cảnh báo.

Theo WMO, nồng độ carbon dioxide đã vượt qua ngưỡng biểu tượng của 400 phần triệu trong bầu không khí trong năm nay. Mức độ CO2 khác nhau tùy theo mùa, nhưng xu hướng cơ bản là tăng lên.

Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký WMO Petteri Taalas nhấn mạnh hơn lúc nào hết, cần phải phê duyệt và triển khai thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và năng lượng tái tạo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia vào một sự kiện đặc biệt vào ngày 21/9 tới đây, để nộp văn kiện phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt hoặc gia nhập Hiệp định. Đây cũng sẽ là cơ hội cho các quốc gia khác công khai cam kết Hiệp định Paris trước khi kết thúc năm 2016./.

Theo ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*