Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 5

(THTG) Ngày 04-10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 5, theo hình thức trực tuyến, nhằm sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021.

vlcsnap-2021-10-04-15h19m05s695.png

vlcsnap-2021-10-04-15h19m21s956.png

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 5. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, trong quý III năm 2021, tỉnh Tiền Giang chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Song với với sự tập trung lãnh đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Tiền Giang đã vượt qua những khó khăn và có chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội.

vlcsnap-2021-10-04-15h37m32s849.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, các chuỗi ca bệnh được khoanh vùng, truy vết, phong tỏa, xử lý tốt, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Về phát triển kinh tế, xuất khẩu tăng 7,3% so cùng kỳ, các chỉ tiêu còn lại giảm so cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình này, nhiệm vụ còn lại của 03 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh sẽ có những giải cụ thể, nhằm phát triển kinh tế – xã hội.

vlcsnap-2021-10-04-15h36m40s017.png

vlcsnap-2021-10-04-15h36m20s955.png

Các đại biểu tham dự hội nghị  phát biểu những khó khăn thuận lợi trong công tác phòng chống dịch…Ảnh: Đoàn Vũ

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến xung quanh những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách; những khó khăn trong sản xuất; tình hình đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng, chống tham nhũng; phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh…

Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong quý IV năm 2021, trong đó cần tập trung thực hiện một một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từng bước khôi phục phát triển kinh tế – xã hội…

vlcsnap-2021-10-04-15h24m54s961.png

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong quý IV năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nổ lực thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 gắn với chuyển trạng thái, kết hợp hài hòa, hợp lý, thực hiện hiệu quả chiến lược “5T” gồm: Tuân thủ nghiêm 5K; Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận gia; Test Covid-19 tất cả; Tiêm chủng tại phường, xã để sớm đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới, ổn định đời sống người dân, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội gắn với phòng, chống dịch bệnh theo hướng bền vững; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2021 đã đề ra.

Nguyễn Phong