Tỉnh ủy Tiền Giang thảo luận và thông qua 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

(THTG) Chiều ngày 22/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (khóa X) tổ chức thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-11-23-08h42m44s576

vlcsnap-2018-11-23-08h41m30s506

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Các đại biểu đã thảo luận và thông qua 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang năm 2019. Cụ thể, đối với nhóm chỉ tiêu về kinh tế, tỉnh Tiền Giang sẽ phấn đấu, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 7 đến 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 51,8 triệu đồng đến 52 triệu đồng/người/năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD; Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 34.500 đến 34.700 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.305 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương đạt 11.383 tỷ đồng; Thành lập mới đạt từ 750 – 800 doanh nghiệp.

Đối với nhóm chỉ tiêu xã hội, trong năm 2019, tỉnh Tiền Giang sẽ giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, trong đó đưa 150 lao động làm việc ở nước ngoài; Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 49%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,4%; Xây dựng 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85,8%; 99% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch…

vlcsnap-2018-11-23-08h43m44s455 

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình KT – XH tỉnh đến tháng 11/2018. Ảnh: Việt Bình

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đến tháng 11 năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, với sự phấn đấu, quyết liệt, tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang, 20 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 47,6 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,65 tỷ USD, xếp thứ 2 trong khu vực ĐBSCL (sau tỉnh Long An); Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu gần 850 tỷ đồng; Thu hút đầu tư đạt tốt, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 doanh nghiệp hoạt động, đạt sớm hơn 02 năm so với Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 82%…

vlcsnap-2018-11-23-08h39m51s042

 Ông Nguyễn Văn Danh –  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn, trong năm 2019 tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện đạt và vượt 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội vừa được tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

vlcsnap-2018-11-23-08h49m41s955

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tinh trao bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc. Ảnh: Việt Bình

Dịp này UBND tỉnh Tiền Giang tặng 5 bằng khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triên kinh tế – xã hội năm 2018.

Mạnh Cường