Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết quý 1 năm 2016

(THTG) Ngày 5/4, Tỉnh ủy Tiền Giang hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2016.

2

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý 1 năm 2016, tuy có nhiều khó khăn trước thiên tai hạn và xâm nhập mặn, nhưng với sự tập trung cao trong lãnh chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, sự nổ lực của các cấp ủy đảng từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách đồng bộ, thông qua các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, nhờ đó tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, việc phòng chống hạn mặn, khắc phục thiên tai đạt được những kết quả tích cực.

1

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,5% so với cùng kỳ, cao hơn so với tăng trưởng chung cả nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng,  Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 453 triệu USD, tăng 17,1% so cùng kỳ. có 153 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn hơn 294 tỷ đồng, tăng 16,8% về số doanh nghiệp và tăng 3,9% về vốn đăng ký.

Trên cơ sở thảo luận, Hội nghị đã rút ra những hạn chế như sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang tiếp tục diễn ra gay gắt; chỉ số tồn kho một số sản phẩm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao so với cùng kỳ, hoạt động du lịch chậm khởi sắc, chưa giải quyết triệt để tình trạng cạnh tranh, tranh giành khách thiếu lành mạnh; việc triển khai đầu tư các công trình trên địa bàn còn chậm, giải ngân và thanh toán vốn còn thấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt kết quả những nhiệm vụ trong tâm trong quý 2 năm 2016.

  Khánh Hồng