Tỉnh ủy Tiền Giang bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

(THTG) Chiều ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (lớp thứ 2). Đến có ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức lớp học; ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Long thon 1 Long thon 2Long thon 3

Quang cảnh lễ bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo. Ảnh: Bùi Phong

Sau 4 ngày học tập, 205 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thông qua 8 chuyên đề, trong đó 4 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; 2 chuyên đề về Quản lý Nhà nước và 2 chuyên đề An ninh – Quốc phòng. Theo đánh giá của Ban tổ chức lớp học, thành công lớn nhất của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần này là các học viên đã thu nhận được nhiều thông tin có tính thời sự cao, cập nhật được những kiến thức mới, tiếp tục hoàn thiện thêm về kinh nghiệm lãnh đạo, xử lý tình huống, phương pháp tư duy, lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình hiện nay.

Ban tổ chức lớp học đã nhận được 200/205 bài thu hoạch từ các học viên. Theo đánh giá, nội dung các bài thu hoạch thể hiện khá đầy đủ những gợi ý của Ban tổ chức lớp học, có liên hệ thực tiễn với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực.

Long thon

Ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Bùi phong

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, việc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho 448 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong 2 tuần qua đã đạt được những kết quả tích cực về hình thức, thời gian, chương trình, nội dung, số lượng cán bộ tham dự và chất lượng nghiên cứu của cán bộ dự lớp được đảm bảo khá tốt. Ông Trần Long Thôn đề nghị sau đợt bồi dưỡng này, các học viên cần nghiên cứu sâu thêm nội dung của mỗi chuyên đề theo phương pháp liên hệ hữu cơ bổ sung, tác động qua lại của các chuyên đề từ đó mở rộng liên hệ với thực tiễn để vận dụng một cách có khoa học vào công việc của mình.

Thu Thủy