Tỉnh Tiền Giang long trọng tưởng niệm 150 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân
(THTG) Ngày 11/5, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh (14/4/1875 – 14/4/2025 âm lịch).
Tỉnh Tiền Giang long trọng tưởng niệm 150 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân
Đến dự lễ tưởng niệm có ông Huỳnh Văn Niềm – nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; bà Trần Thị Kim Cúc – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tại Đền thờ và Mộ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Tại buổi lễ, trong diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân. Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830 tại thôn Lợi Thạnh, tổng Hưng Xương, huyện Kiến Hưng, phủ Kiến An, trấn Định Tường, nay là ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 1852, ông đỗ Thủ Khoa kỳ thi Hương tại Gia Định, được bổ làm Giáo thọ phủ Kiến An, nhưng sau từ biệt gia đình, liên kết với các sĩ phu, chiêu mộ nghĩa binh chống Pháp. Ông từng nhiều lần chiêu mộ nghĩa quân tổ chức khởi nghĩa tại Mỹ Tho, An Giang và các vùng lân cận. Ba lần ông bị Pháp bắt nhưng vẫn kiên cường tiếp tục kháng chiến. Ông bị bắt tại Chợ Gạo và bị hành quyết ngày 19/5/1875. Ông là biểu tượng kiên trung trong phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ, để lại tấm gương yêu nước sáng ngời cho hậu thế. Cuộc đời Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân là bản hùng ca của lòng yêu nước, là biểu tượng cho tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện học sinh Trường THPT Thủ Khoa Huân bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương của người Anh hùng dân tộc. Khẳng định, lễ tưởng niệm không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải nỗ lực học tập, rèn luyện và sống xứng đáng với những hy sinh to lớn của cha ông, tiếp nối truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân.
Lễ tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh là dịp để tri ân một Anh hùng dân tộc, cũng là dịp nhắc nhở mỗi người về cội nguồn dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Nguyễn Phong – Công Luận
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.