Tình hình tiêu thụ trái cây được cải thiện trong trạng thái hoạt động bình thường mới

(THTG) Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biế, hiện nay, tỉnh đang trong quá trình bình thường mới sau thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ hầu hết các sản phẩm trái cây đã được cải thiện, trừ trái thanh long.

Giá bán tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg tùy loại trái cây nhưng nhìn chung vẫn còn thấp hơn cùng kỳ. Giá bán nhiều loại rau màu đã tăng so với tháng trước từ 2.000-8.000 đồng/kg. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi giảm khoảng 20-30% so với thời điểm trước đầu tháng 7/2021, chủ yếu là thịt gia cầm, thịt bò, thịt dê.

vlcsnap-2021-11-02-09h22m43s319.png

vlcsnap-2021-11-02-09h23m00s455.png

Giá thu mua trái cây, rau màu đã nhích dần lên trong khoảng thời gian bình thường mới… Ảnh: Lê Thi

vlcsnap-2021-11-02-09h23m26s641.png

vlcsnap-2021-11-02-09h23m50s703.png

…nhưng giá sản phẩm chăn nuôi lại giảm. Ảnh: Lê Thi

Giá các sản phẩm chăn nuôi tại các cơ sở sản xuất đều giảm, trong khi giá bán tại các cơ sở nuôi thấp, nhưng trên thực tế giá mua của người tiêu dùng tại các chợ lại quá cao. So với tháng 9/2021, giá heo hơi giảm 600.000 đồng/tạ, giá gia cầm thịt tăng từ 3.000 – 11.000 đồng/kg và giá trứng gia cầm giảm 200 – 500 đồng/quả. Lĩnh vực nuôi thủy sản, hiện chỉ có 20% nhà máy chế biến hiện đang hoạt động theo phương án “03 tại chỗ”, công suất hoạt động giảm nên chưa tạo đà kéo khôi phục lại chuỗi tiêu thụ, sản phẩm thủy sản tiêu thụ chậm, giá bán thấp,….

Thùy Trang