Tin cuối cùng về bão số 4

Đêm qua (4/10), bão số 4 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thêm.

Hồi 02 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Như vậy, bão số 4 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nữa.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4 (Mujigae) này.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Nhấn vào hình để PHÓNG TO

Trưa nay (4/10), bão số 4 đã đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135km một giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay (04/10) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

———-

Vị trí và đường đi của cơn bão. Nhấn vào hình để PHÓNG TO

Hồi 14 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150 km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 1 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90 km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay (4/10) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

———

Vị trí và đường đi của cơn bão. Nhấn vào hình để PHÓNG TO

Theo bản tin phát lúc 11h của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100 km một giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

———

Vị trí và đường đi của cơn bão. Nhấn vào hình để PHÓNG TO

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150 km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100 km một giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 5/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

* Hồi 9h ngày 4/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 31/CĐ-TWgửi các bộ ngành, địa phương. Công điện yêu cầu:

Đối với các tỉnh ven biển, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời, đầy đủ cho chủ các phương tiện, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20; xem xét, chủ động cấm biển đối với các tàu cá, tàu du lịch, vận tải nhỏ hoạt động tại khu vực vùng biển Quảng Ninh; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo.

Đối với các tỉnh miền núi Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão để điều chỉnh công tác chỉ đạo trên đất liền cho phù hợp; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ở ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo chủ các hồ chứa chủ động vận hành đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống các đài thông tin duyên hải… thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tăng cường thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

——–

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 130km một giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 5/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (4/10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của cơn bão. Nhấn vào hình để PHÓNG TO

Khẩn trương ứng phó bão số 4

Cuối giờ chiều 2/10, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục có Công điện số 30/CĐ-TW chỉ đạo các bộ ngành, địa phương ứng phó với bão số 4.

Công điện nêu rõ, bão số 4 có diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh và có khả năng mạnh thêm khi vào gần bờ. Dự báo bão số 4 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình, gây mưa vừa, mưa to cho các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo TWPCTT- Ủy ban Quốc gia TKCN đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo của bão, thông báo kịp thời, đầy đủ cho các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là khu vực Đông Bắc Biển Đông phía trên vĩ tuyến 16 (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

Tập trung theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn sắp xếp, neo đậu đảm bảo an toàn đối với các tàu thuyền đã vào bờ; các địa phương căn cứ diễn biến của bão để chủ động xác định thời điểm cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Bằng mọi biện pháp thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và đến từng hộ dân diễn biến của mưa, bão để chủ động các biện pháp ứng phó: tổ chức chằng chống nhà cửa, công trình, chặt tỉa cành cây đề phòng gió lớn gây thiệt hại; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ở ven biển, trên các đảo, các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản.

Chủ động vận hành các trạm bơm tiêu, công tiêu để tiêu úng, huy động lực lượng và phương tiện tranh thủ thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Thông báo cho các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin về diễn biến của bão và mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ chứa nước, các công trình phòng chống thiên tai. Tổ chức cảnh báo, kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Các bộ, ngành theo chức năng chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ; duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; Bộ GTVT bố trí lực lượng sữn sàng ứng trực tại các khu vực dễ bị sạt lở, chia cắt để kịp thời khắc phục bảo đảm giao thông khi có tình huống xảy ra; Bộ TTTT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi trường hợp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó với lũ, bão.

* Trước đó, đêm 1/10, Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 29/CĐ-TW gửi các bộ ngành, địa phương.

Công điện yêu cầu thông báo kịp thời, đầy đủ cho chủ các phương tiện, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm được xác định trong 24 giờ tới là phía Bắc Biển Đông từ vĩ tuyến 13 trở lên (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

Theo dõi, kiểm đếm nắm bắt tình hình hoạt động của tầu thuyền, chủ động quản lý việc ra khơi và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các bản tin dự báo để chủ động các phương án ứng phó. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để chủ động ứng cứu khi có yêu cầu.

Nguồn Chính phủ