Tin cuối cùng về bão số 3

Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay tối 14/9, sau khi đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh; Trung tâm KTTV Trung ương

Hồi 23 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 107,9 độ kinh Đông, trên địa phận các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Trong khoảng 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió Đông, nên từ đêm nay đến hết ngày 16/9, có mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Kon Tum (150-250mm), khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (100-150mm). Từ ngày 15-18/9, có mưa vừa, mưa to ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (200-300mm) và đồng bằng Bắc Bộ (50-150mm).

Cảnh báo mưa dông và gió mạnh trên biển:

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguồn Chính phủ