Tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM

(THTG) Ngày 23/8, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành có buổi tiếp và làm việc với bà Smita Pant – Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM.

vlcsnap-2017-08-23-15h39m10s547

 Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Smita Pant – Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM. Ảnh: Trần Liêm

Đại diện Sở Ngoại vụ Tiền Giang đã thông tin về quan hệ văn hóa – hữu nghị, quan hệ kinh tế và hợp tác giữa Tiền Giang và Ấn Độ. Theo đó, giữa Tiền Giang và Ấn Độ đã tổ chức nhiều đoàn chào xã giao, trao đổi thông tin giữa 2 bên. Về quan hệ kinh tế và hợp tác, đến nay chưa có doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư tại Tiền Giang, nhưng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt với Ấn Độ. Từ năm 1995 đến nay, hàng năm Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam có từ 2 đến 3 cán bộ được Tổng Lãnh sự Ấn Độ gửi đi đào tạo Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ tại Ấn Độ. Đến nay đã có 8 cán bộ được đào tạo ở bậc Tiến sĩ, 35 cán bộ được đào tạo ở bậc Thạc sỹ. Về kim ngạch xuất khẩu, năm 2016 đạt trên 85 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 72 triệu USD; về nhập khẩu năm 2016 đạt gần 18 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 3,5 triệu USD.

vlcsnap-2017-08-23-15h40m03s680

Bà Smita Pant tặng quà lưu niệm. Ảnh: Trần Liêm

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm vui khi Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Tp HCM đã quan tâm đến Tiền Giang. Ông cho rằng, những kết quả về xuất – nhập khẩu trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế giữa 2 bên trong thời gian tới. Mong rằng bà Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục nâng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, Ấn Độ và Tiền Giang nói riêng làm tiền đề để thúc đẩy quan hệ về mọi mặt.

vlcsnap-2017-08-23-15h40m44s005

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Liêm

Về phía mình, bà Smita Pant cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Tiền Giang. Bà cũng đề nghị Tiền Giang gửi danh mục dự án kêu gọi đầu tư để bà quảng bá và kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ có đủ thực lực đầu tư tại Tiền Giang. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, bà cũng mong muốn Tiền Giang và Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực khác, từ đó vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng sâu đậm hơn.

Thanh Đào