Tiến Minh vào vòng 16 giải Úc mở rộng

     Chiều 4-4, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã giành quyền có mặt ở vòng 16 Giải cầu lông Úc mở rộng bằng chiến thắng trước đối thủ người Iran Kaveh Mehrabi với tỉ số 2-0.
Đây là trận thắng thứ hai của Tiến Minh trong khuôn khổ giải cầu lông Úc mở rộng diễn ra từ ngày 3 đến 8-4 tại Sydney (Úc).

Nguyễn Tiến Minh đang trên đường tìm lại chính mình - Ảnh: TTO

Giải cầu lông Úc mở rộng thuộc hệ thống Grand Prix Gold có tiền thưởng 120.000 USD (đứng sau Super Series 1 bậc).

Cầu lông Việt Nam tham dự với ba tay vợt là Nguyễn Tiến Minh (đơn nam) và Bùi Bằng Đức - Đào Mạnh Thắng (đôi nam).

Ở giải đơn, hiện hạng 12 thế giới Nguyễn Tiến Minh được chọn làm hạt giống số 4 của giải. Ở trận đầu tiên Tiến Minh đã gặp tay vợt chủ nhà Nelson Oon (hạng 225 thế giới) 2-0 sau 22 phút thi đấu.

Kế đến trận đấu thứ hai vừa kết thúc, với trình độ chênh lệnh Tiến Minh tiếp tục dễ dàng vượt qua tay vợt người Iran Kaveh Mehrabi (hạng 89 thế giới) 2-0. Tỉ số các ván đấu lần lượt là 21-8, 21-4.

Ở vòng 16 diễn ra vào ngày 5-4, đối thủ của Tiến Minh tay vợt Kwong Beng Chan (Malaysia, hạng 79 thế giới). Cách nay ba năm,Tiến Minh đã từng vượt qua tay vợt này với tỉ số 2-1 tại giải Việt Nam chalenger 2009.

Trong khi đó ở nội dung đôi nam, trận đấu diễn ra cùng ngày hai tay vợt Bằng Đức - Mạnh Thắng (hạng 54 thế giới) đã dừng cuộc chơi ngay trận đầu tiên khi để thua đối thủ hạng 41 thế giới Nipitphon - Patipat (Thái Lan) 0-2 (16-21, 17-21).