Tiền Giang xuất gần 30 tấn trái vú sữa vào thị trường Hoa Kỳ

(THTG) Chỉ trong vòng 20 ngày kể từ khi lô hàng trái vú đầu tiên 1,6 tấn được xuất khẩu vào thị trường Mỹ ngày 26/12/2017, đến nay, tỉnh Tiền Giang đã xuất được khoảng 30 tấn trái vú sữa vào thị trường cao cấp này.

vlcsnap-2017-12-19-10h07m24s077 vlcsnap-2017-12-27-14h23m35s465

Trái vú sữa được bao và đáp ứng mọi tiêu chuẩn canh tác theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Trí

Theo đó, chủ lực vẫn là Công ty TNHH sản xuất và chế biến nông sản Cát Tường với vùng trồng gần 50 hecta ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, xã Hữu Đạo và xã Long Hưng, huyện Châu Thành được ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang và Tùy viên nông nghiệp cao cấp Hoa Kỳ cấp mã vùng sản xuất đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị sơ chế, đóng gói hiện đại và xây dựng nhà kho bảo quản sản phẩm đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được phía Hoa Kỳ thẩm định và cấp phép xuất khẩu. Nhờ chủ động từ khâu sản xuất nguyên liệu, đến chế biến xuất khẩu, nên đến thời điểm này, Công ty đã xuất được gần 20 tấn trái vú sữa tươi sang thị trường Hoa Kỳ với giá bán cao hơn từ 3 đến 4 lần so với thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, Công ty Đại Lâm Mộc được cấp mã vùng sản xuất 11 hecta vú sữa ở xã Bàn Long, huyện Châu Thành và đến thời điểm này đã xuất sang thị trường Hoa Kỳ được 10 tấn trái. Ngoài ra, HTX thanh long Mỹ Tịnh An cũng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục xin cấp mã vùng sản xuất 11 hecta vú sữa tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành đạt chuẩn xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

vlcsnap-2018-01-12-08h45m32s872

vlcsnap-2018-01-12-08h41m49s144 

Công nhân công ty Cát Tường sơ chế vú sữa để đóng gói xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Minh Trí

Hiện các vườn vú sữa nguyên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP hoặc Global GAP do các doanh nghiệp phối hợp với nông dân sản xuất phục vụ thị trường Hoa Kỳ đang vào mùa thu hoạch rộ. Dự kiến từ nay đến cuối vụ, tỉnh Tiền Giang sẽ xuất khẩu sang thị trường Hoa kỳ khoảng 700 tấn trái. Đây là tín hiệu vui trong việc tìm đầu ra giá bán cao cho trái vú sữa sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Kim Nữ