Tiền Giang xếp thứ 16 về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(THTG) Cùng với cả nước, ngày 27-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã công bố chính thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhìn trên mặt bằng điểm thi năm nay cho thấy, chất lượng các bài thi rất tốt, số lượng bài thi dưới trung bình rất ít. Điểm trung bình của tỉnh Tiền Giang là 6,463, xếp hạng 16 trong cả nước.

Theo đó, điểm trung bình của bài thi Ngữ văn là 6,8 điểm; Toàn tỉnh có 13.396 bài thi đạt điểm trên trung bình, đạt tỷ lệ 95,05%; điểm lặp lại nhiều nhất là điểm 7; duy nhất chỉ có 1 bài thi dưới 01 điểm. Theo các giám khảo chấm thi Ngữ Văn năm nay, qua quá trình chấm ở 1 túi bài thi 24 bài, số lượng trên trung bình là khoảng 90%, có rất ít bài thi dưới trung bình. Hầu hết bài làm của thí sinh đều đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức nội dung đề bài yêu cầu, một số bài làm đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy mới, khiến giám khảo rất hài lòng. Điểm thi cao không nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi thứ nhất đề năm nay khá dễ và thứ hai là đáp án và hướng dẫn chấm rất kỹ, quyền lợi của thí sinh được bảo vệ rất nhiều.

vlcsnap-2020-08-10-16h27m53s179

vlcsnap-2020-08-10-16h31m57s641

Các em học sinh trao đổi sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Bùi Phong

Ở các bài thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay điểm thi cũng rất cao, số lượng bài thi trên trung bình là rất nhiều. Toàn tỉnh ghi nhận 77 điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 46 bài đạt điểm 10, môn Sinh học có 13 thí sinh đạt điểm 10… và toàn tỉnh có 12 bài thi dưới 01 điểm.

Ở bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội, môn Lịch sử có 55,46 % thí sinh đạt điểm trên trung bình, trong đó có 3 bài thi đạt điểm 10. Môn Địa lý có 95,44 % thí sinh đạt điểm trên trung bình. Môn Giáo dục công dân được xem là môn có số lượng bài thi trên trung bình cao nhất với 99,79%.

Ở bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, môn Vật lý không có điểm 10; số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 85,59%. Môn Hóa học có 86,02% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có 9 thí sinh đạt điểm 10. Môn Sinh học có 13 thí sinh đạt điểm 10; số thí sinh  đạt điểm trên trung bình là 73,99%.

Ở bài thi Toán ghi nhận 4 thí sinh có điểm 10, số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 92,11%. Còn ở bài thi môn Tiếng Anh có 01 thí sinh đạt điểm 10; có 43,86% thí sinh đạt điểm trên trung bình, điểm lặp lại nhiều nhất là 4,2 điểm.

Điểm thi năm nay rất cao, chính vì vậy lời khuyên đối với nhiều thí sinh là cần phải suy nghĩ thận trọng trong việc nghiên cứu điểm số, cũng như điều chỉnh nguyện vọng, để mục đích cuối cùng là có thể trúng tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Tiền Giang, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, nếu các thí sinh chưa hài lòng về điểm thi của mình, có thể nộp đơn yêu cầu phúc khảo. Thời gian nhận đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày 27-8 đến ngày 5-9. Thí sinh cũng cần phải cân nhắc về thời gian để nộp đơn đúng hạn, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả phúc khảo cho các thí sinh.

Một lưu ý cũng khá quan trọng, đó là các thí sinh vẫn còn một lần để thay đổi nguyện vọng vào đầu và giữa tháng 9-2020. Thí sinh có hai cách thức để điều chỉnh nguyện vọng, đó là điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến và phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ thí sinh cần  phải suy nghĩ thật thận trọng và có chiến thuật phù hợp trong việc điều chỉnh nguyện vọng, để có thể đậu vào ngành và trường đại học mà mình yêu thích.

Dự kiến ngày 27-9 sắp tới, các trường đại học sẽ công bố kết quả điểm xét tuyển nguyện vọng 1. Thí sinh cần theo dõi điểm chuẩn của trường mình đăng ký và xác nhận nhập học đợt 1 vào ngày 03-10. Nếu thí sinh không thực hiện các thủ tục đúng thời gian quy định, sẽ phải xét tuyển bổ sung vào trường khác.

Thu Thủy