Tiền  Giang vẫn an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19

(THTG) Ngày 23-3, Ban Chỉ đạo phòng Covid-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức họp nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng Covid-19 tỉnh Tiền Giang, đến nay công tác tiếp nhận 239 công nhân từ Australia trở về cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh đã hoàn tất. Đơn vị đã phát huy hiệu quả và rút kinh nghiệm tổ chức cách ly trong đợt 1, với việc tiếp đón chu đáo hơn. Tất cả sẵn sàng cho công tác bảo vệ, ăn uống, theo dõi sức khỏe, vệ sinh và sinh hoạt 14 ngày cách ly tập trung tại trường.

vlcsnap-2020-03-23-08h44m51s061

vlcsnap-2020-03-23-08h45m12s462

Trường Quân sự Tiền Giang vừa tiếp nhận cách ly 239 công nhân từ Australia trở về. Ảnh: Lê Thi

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã sẵn sàng khi có quyết định dừng các hoạt động văn hóa giải trí. Bên cạnh đó đã thông báo các cơ sở lưu trú đăng ký tham gia cách ly theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Sở Thông tin Truyền thông cho biết có 500 điểm kinh doanh Internet, ngành đã làm việc các nhà mạng và các cơ sở khi có quyết định tạm ngưng hoạt động. Đồng thời lập trang thông tin facebook “Tiền Giang phòng chống Covid 19” thông tin đầy đủ tài liệu tuyên truyền  phòng chống và thông tin tình hình dịch bệnh chính thống trên trang.

Ngành y tế đã thực hiện khám sàng lọc tại các cơ sở y tế từ ngày 23-3, đồng thời tăng cường phối hợp thẩm định chất lượng khẩu trang vải kháng khuẩn đang lưu hành trên thị trường; thành lập các tổ triển khai các nhiệm vụ về chuyên môn, hậu cần, bảo vệ, tuyên truyền…

vlcsnap-2020-03-23-15h28m34s802

vlcsnap-2020-03-23-15h17m43s369

Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đồng bộ và hiệu quả, đồng thời lưu ý từng nhóm công việc theo diễn biến tình hình phải được triển khai nhanh và kịp thời. Ngành y tế cần chuẩn bị huy động nguồn nhân lực từ y bác sĩ nghỉ hưu và Trường Cao đẳng y tế Tiền Giang; Phân công nhân viên y tế quản lý người cao tuổi có bệnh nền tận tuyến y tế cơ sở; Không để lọt người cách ly, không để lây nhiễm chéo và quản lý tốt công dân từ các vùng dịch về địa phương. Riêng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trước mắt ban hành ngay văn bản vận động người dân tránh tụ tập đông người, nhất là các sự kiện đám tiệc. Đặc biệt công chức phải gương mẫu thực hiện phòng chống dịch Covid-19; Các cơ quan đơn vị, trường học tăng cường công tác vệ sinh, hạn chế điều kiện lây lan bệnh.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang, đến chiều ngày 23-3, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không có người mắc bệnh Covid-19.

Sở Y tế Tiền Giang cho biết, kết quả xét nghiệm các đối tượng cách ly tại nơi cư trú, có triệu chứng sốt, đều cho kết quả âm tính. Cụ thể, trường hợp ông TOH CHEA MING và Bà Lê Thị Mỹ Hà tại ấp 1, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kết quả xét nghiệm âm tính. Trường hợp chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền từ Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chuyển về, nghi ngờ nhiễm COVID-19, cách ly tại Bệnh viện Quân Y 120, cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thanh Xuân