Tiền Giang tuyển sinh đạt 72,8% theo Luật giáo dục nghề nghiệp

(THTG) Thực hiện phương án đào tạo, tuyển sinh theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, tính đến ngày 16/10/2017, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tuyển 3.163 học sinh, trong đó bậc học cao đẳng trên 1.600 học sinh, trung cấp trên 1.500 học sinh đạt tỷ lệ 72,8% so với kế hoạch năm. Các trường dự kiến kết thúc tuyển sinh trong giữa tháng 11 và hiện nay một số trường đã khai giảng và bắt đầu chương trình đào tạo.

vlcsnap-2017-10-24-08h46m29s408 vlcsnap-2017-10-24-08h48m31s000 vlcsnap-2017-10-24-08h48m42s524

Hoạt động dạy và học tại các trường nghề trong tỉnh. Ảnh: Bá Thủy

Riêng đối với trình độ sơ cấp dưới 3 tháng, đến ngày 18/9/2017 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển trên 5.000 học viên gồm: 974 học viên trình độ sơ cấp, trên 3.800 học viên đào tạo dưới tháng 3 tháng, trong đó có 2.600 học viên học nghề theo chính sách tại QĐ 46 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 56,5% kế hoạch năm.

Trọng Hiếu