Tiền Giang tuyên dương và khen thưởng “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

(THTG) Ngày 02-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2020 và phát động chuyên đề thi đua năm 2021. Ông Phạm Minh Hùng – Ủy viên thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

vlcsnap-2021-04-02-14h35m10s524

vlcsnap-2021-04-02-14h35m18s526

vlcsnap-2021-04-02-14h36m08s380 

Quang cảnh hội nghị tuyên dương và khen thưởng “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo đánh gia chung, năm 2020 vừa qua là năm đầy khó khăn, thách thức đối với sản xuất và đời sống của người nông dân, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai khắc nghiệt. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của UBND tỉnh, liên ngành gồm: Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang vẫn triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể trong năm 2020, toàn tỉnh Tiền Giang có 174.052 hộ nông dân đăng ký tham gia chuyên đề nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả bình xét cuối năm có 122.496 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 9.574 hộ đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh và có 142 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Đây là những nhân tố rất tích cực, không những điển hình trong lao động, sản xuất mà còn là những tấm gương sáng về công tác an sinh xã hội.

vlcsnap-2020-12-31-09h50m12s988

vlcsnap-2020-12-31-09h49m59s167 

Tiền Giang đang duy trì sản xuất gần 315 hecta lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt, chuyên đề thi đua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thông qua chuyên đề, nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tích cực liên kết với hợp tác xã, hoặc doanh nghiệp xây dựng các chuỗi liên kết khép kín, từ sản xuất đến tiêu thụ đạt tiêu chuẩn Việt GAP, Globab GAP và thích ứng với biến đổi khí hậu… qua đó giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

vlcsnap-2021-04-02-14h37m52s890

Trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân trong chuyên để thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2020. Ảnh: Lê Thi

Năm 2021, trên cơ cở định hướng kế thừa kết quả đã đạt được trong năm 2020, Tiền Giang phát động chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 với phương hướng, nhiệm vụ thiết thực, sát với đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh và hòa nhập với nền nông nghiệp trong khu vực. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 150 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2020.

Kim Nữ