Tiền Giang tưng bừng khai giảng năm học mới

         (THTG) Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước ,Tiền Giang tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Thành phố Mỹ Tho có bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thế Ngọc- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Giáo dục- Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND Thành phố Mỹ Tho.

Untitled 2

Ảnh : Khánh Hồng

                Năm học 2014-2015, thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã ra sức thi đua, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc, đã đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, thực hiện tiêu chí “ Dạy thực chất, học thực chất”. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 100%, trường đạt tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2015- 2016, nhà trường  tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Chủ tịch Quốc hội đánh trống khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, bà tặng nhà trường phòng thiết bị dạy và học tiếng Anh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tặng 10 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; ông Đặng Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Thành phố Mỹ Tho tặng 100 cặp học sinh.

1

               Ảnh : Khánh Hồng

           Tại trường THPT Chuyên Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Untitled 4

Ảnh : Lê Long

           Ông Nguyễn Văn Khang đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 . Năm học này, thầy trò Trường THPT Chuyên Tiền Giang phấn khởi khi được dạy và học tại cơ sở mới hiện đại, khang trang, xứng tầm với các trường chuyên trong khu vực và cả nước. Đây là niềm vui và động lực để thầy trò trường THPT Chuyên Tiền Giang giữ vững thành tích là lá cờ đầu trong dạy và học trong tỉnh. Hàng năm, trường có trên 90% học sinh đậu đại học nguyện vọng I, đứng top 50 trường có điểm trung bình thi đại học cao nhất cả nước.

Untitled 3

 Ảnh : Lê Long

              Năm học này, trường THPT Chuyên Tiền Giang có 27 lớp ở 3 khối học; mỗi khối có 8 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên với 823 học sinh. Năm nay, trường THPT Chuyên Tiền Giang thực hiện mô hình nội trú và bán trú học 2 buổi/ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục- Đào tạo cũng đã đến thăm hỏi, nói chuyện thân mật với thầy cô giáo và tham quan cơ sở vật chất tại trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho, ông Trần Thế Ngọc- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy  thay mặt tỉnh ủy Tiền Giang trao tặng tập thể thầy cô giáo và học sinh nhà trường lẵng hoa tươi thắm: Chúc nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2015- 2016.Năm học 2015- 2016 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 45 lớp với gần 1.900 học sinh. Phát huy truyền thống cách mạng 137 năm hình thành phát triển, truyền thống dạy giỏi học giỏi, đặt biệt năm học vừa qua là năm đầu tiên trường Nguyễn Đình Chiều có 100 % học sinh đạt điểm sàn đại học.Trong năm học mới 2015- 2016, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đề ra nhiều chỉ tiêu thi đua, trong đó chú trọng đổi mới chất lượng giảng dạy, tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh, dạy chữ dạy người, giử vững thành tích xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

1

Ảnh: Trần Liêm

                Tại trường THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự và chúc mừng thầy trò trường THPT Vĩnh Kim trong năm học mới.Năm học 2014 – 2015, trường THPT Vĩnh Kim có trên 97% học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 62%; và nhiều kết quả thiết thực từ phong trào giáo dục toàn diện học sinh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2015 – 2016, trường THPT Vĩnh Kim có 1340 học sinh của 3 khối lớp với các nhiệm vụ trọng tâm của năm học là tiếp tục thực hiện có hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì tỉ lệ tốt nghiệp THPT 90%, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.Với những kết quả đạt được trong năm học qua, là động lực để năm học 2015-2016, trường THPT Vĩnh Kim đạt thành tích cao hơn trong sự nghiệp trồng người.

2

Ảnh: Minh Trí

               Tại trường THCS Lương Hòa Lạc huyện Chợ Gạo, bà Trần Kim Mai- Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự lễ khai giảng. Trong năm học 2014-2015, trường THCS Lương Hòa Lạc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trên 30% tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 100% tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá trở lên và học sinh tốt nghiệp các cấp học. Đặc biệt trường có 18 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Năm học 2015-2016 Trường THCS Lương Hòa Lạc có 206 học sinh khối 6, nâng tổng số học sinh của trường trong năm học này là 860 em.

3

Ảnh: Đoàn Vũ

              Tại trường THPT Trần Văn Hoài, huyện Chợ Gạo, ông Võ Văn Bình, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. Năm học vừa qua, thầy trò trường THPT Trần Văn Hoài, huyện Chợ Gạo đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, sỉ số học sinh được duy trì trên 99%, tỉ lệ học sinh có học lực và hạnh kiểm khá giỏi tăng hơn 15%, trên 98% học sinh đậu tốt nghiệp THPT. Năm học 2015-2016, nhà trường đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng bền vững.

4

Ảnh: Phi Phụng

            Tại trường THPT Lưu  Tấn Phát, huyện Cai Lậy ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đến dự khai giảng cùng tập  thể thầy  cô giáo và học sinh nhà trường. Trong  năm học 2015-2016, trường THPT Lưu Tấn Phát có tổng  cộng 1.406 học sinh , trong  đó  đó 546 học sinh khối lớp 10. Trong năm học mới, trường Lưu Tấn Phát tiếp tục nâng  cao  chất  lượng  giáo  dục toàn diện, tăng cường kỷ cương, nề nếp dạy  và học. Tích cực  đổi  mới phương pháp giảng  dạy, nâng  cao  ý thức trách  nhiệm và năng  lực chuyên môn của đội  ngũ giáo viên, sử dụng  có hiệu  quả cơ  sở vật chất  trang thiết  bị của nhà trường nhằm nâng cao thành tích học tập cho học sinh. Nhân dịp  khai  giảng  năm học mới,  thay  mặt  tỉnh ủy, ông Nguyễn Anh  Tuấn , Trưởng  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã trao quà của tỉnh ủy gồm 1.000 quyển tập  và 80  chiếc cặp cho  học sinh trường Lưu Tấn Phát.  Các doanh nghiệp và nhà trường cũng  tặng quà cho các em  học sinh có nhiều  thành  tích  trong  học tập.

5

Ảnh: Phi Phụng

                 Tại trường Trung học cơ sở Long Bình Điền huyện Chợ Gạo, ông Lê Văn Hưởng, tỉnh ủy viên đã đến dự khai giảng với tập thể cán bộ giáo viên trường.      Năm học 2014-2015 thầy và trò trường Trung học cơ sở Long Bình Điền có 100% học sinh lớp 9 xét đỗ tốt nghiệp, dự thi vào lớp 10 đạt 94%. Hiệu quả đào tạo đạt 96%. Đặc biệt trong năm học qua, học sinh của trường đã đạt nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần đầu tư Sen Vàng TP Hồ Chí Minh vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Riêng trường trung học Long Bình Điền được công ty trao tặng 5 bộ máy vi tính, trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng.

6

Ảnh: Bùi Phong

         Tại trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Mỹ Tho, ông Trần Kim Trát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự khai giảng.

            Năm học mới này, Trường THPT Trần Hưng Đạo có 42 lớp, với 1.456 học sinh. Tập thể sư phạm và học sinh nhà trường tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò; học sinh có ý thức tự học, tự rèn, vươn lên học giỏi cùng với tu dưỡng đạo đức, lễ phép với mọi người, phấn đấu học tập để đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%. Dịp này, nhiều em học sinh vượt khó, học giỏi được Hội cha mẹ học sinh tặng học bổng

               Cũng trong sáng  ngày 5/9, ông Trần Thế Ngọc- UVBCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang đã đến thăm trường THCS Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây. Ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới.

1

Ảnh: Anh Tuấn

       Năm học 2015- 2016, trường THCS Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây có 1.364 học sinh với 32 lớp. Trường THCS Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây công nhận đạt chuẩn vào năm học 2013, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương hạng Nhì của chủ tịch Nước. Nhân lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây, ông Trần Thế Ngọc- UVBCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy và ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang đã trồng cây lưu niệm tại trường.

Tại trường THPT Phan Việt Thống, huyện Cai Lậy, ông Nguyễn Thanh Cẩn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã đến dự lễ khai giảng.

Năm học 2014 – 2015 Trường PTTH Phan Việt Thống tỉ lệ lên lớp đạt 92,3% tăng 8,8%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,72%, trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng đợt 1 đạt 50%. Năm học 2015-2016 nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua, lấy chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục gắn thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm mục tiêu phấn đấu, đưa tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 95%, 100% thi tốt nghiệp,  phấn đấu giữ vững danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và đạt trường chuẩn quốc gia trong năm tới. Dịp này các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường. 

Tại trường THPT Nguyễn Văn Thìn, huyện Gò Công Tây, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã đến tham dự lễ khai giảng.

1

Ảnh: Bá Thủy

             Năm học 2015- 2016 trường THPT Nguyễn Văn Thìn có 14 lớp với hơn 500 học sinh. Năm học này nhà trường phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên có tư tưởng đạo đức tốt, là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo; 98% học sinh có hạnh kiểm khá – tốt; Tích cực đổi mới quản lý và phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá học sinh… Năm học 2014 – 2015, tỉ lệ học sinh khá – giỏi của Trường THPT Nguyễn Văn Thìn đạt hơn 40%, 89% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, khoảng 40% học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hàng năm…

Tại Trường tiểu học Tân Thới 2, huyện Tân Phú Đông, ông Lê Văn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng với thầy trò nhà  trường.

1

Ảnh: Minh Nguyên

               Năm học qua, thầy và trò trường tiểu học Tân Thới 2 đã đạt được nhiều kết quả cao: duy trì sĩ số đạt 100%, có 100% học sinh lên lớp thẳng, 100% học sinh được tuyến thẳng vào lớp 6. Hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt tỷ lệ 96%. Ngoài ra, các hoạt động phong trào của nhà trường cũng đạt nhiều thành tích khá cao. Năm học 2015 – 2016, trường tiểu học Tân Thới 2 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, trong đó tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và tập trung nâng dần các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Tại trường THCS và THPT Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông ông Trần Văn Bảnh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng.

1

Ảnh: Quốc Việt

               Năm học 2015 – 2016, toàn trường có 37 lớp, với 1.258 học sinh. Trong đó, bậc THPT có 17 lớp, với 592 học sinh. Bậc THCS có 20 lớp với 691 học sinh. Trong năm học mới này, trường THCS và THPT Phú Thạnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như: có 98%, học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá; duy trì sĩ số đạt 98%; tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 95%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, thay mặt tỉnh ủy, ông Trần Văn Bảnh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra tỉnh ủy đã tặng quà của tỉnh ủy gồm 1000 quyển tập và 100 chiếc cặp cho các em học sinh của trường.

Nhóm phóng viên thời sự