Tiền Giang truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(THTG) Ngày 27-4, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Trầm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-04-27-15h32m12s668

vlcsnap-2021-04-27-15h30m02s688

vlcsnap-2021-04-27-15h31m25s811

Quang cảnh lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Trong đợt này, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, cho 17 mẹ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trước sự hy sinh cao cá của những người mẹ, người vợ trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

vlcsnap-2021-04-27-15h33m54s699

vlcsnap-2021-04-27-15h33m27s478

Ảnh: Việt Bình

Những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách và người có công. Tất cả các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, được Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh Tiền Giang chăm sóc những lúc ốm đau, bệnh tật. Hàng năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh vận động trên 10 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng số tiết kiệm, hỗ trợ sản xuất, thăm hỏi đối với người có công có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; dịp Lễ, Tết, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Đến nay tỉnh Tiền Giang đã xác nhận, quản lý gần 500 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 900 cán bộ lão thành cách mạng, gần 35.500 liệt sĩ, gần 6.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó có 220 Mẹ còn sống), hơn 11.600 thương binh và nhiều đối tượng người có công khác. Về thực hiện chế độ chính sách, toàn tỉnh có gần 20.000 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng và hơn 28.000 đối tượng hưởng trợ cấp một lần. Hàng năm, ngân sách dành để chi trả chế độ chính sách với số tiền gần 600 tỷ đồng.

Mạnh Cường