Tiền Giang triển khai và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ

(THTG) Ngày 29-4, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai ý định, giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cho thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Đông. Đến dự hội nghị có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-04-29-14h46m43s148

vlcsnap-2021-04-29-14h46m03s161 

Quang cảnh hội nghị  triển khai ý định, giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Huỳnh Đức

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông qua ý định diễn tập KVPT, thời gian diễn tập, quyết định thành lập Tổ nội dung, Tổ đạo diễn, thành phần tham gia, quy định mật danh, mật ngữ và phân công nhiệm vụ chuẩn bị văn kiện trong diễn tập KVPT…

Theo đó, thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Đông là hai địa phương đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chọn tổ chức diễn tập KVPT với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức thi hành Lệnh thiết quân luật, Lệnh giới nghiêm và chuyển sang trạng thái thời chiến. Thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”.

vlcsnap-2021-04-29-14h47m09s882

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Đức

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ nội dung của tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh kịp thời hướng dẫn, kiểm tra công tác soạn thảo văn kiện đúng yêu cầu diễn tập, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Đối với thành phố Mỹ Tho và huyện Gò Công Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang đề nghị địa phương cần tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả; tổ chức huấn luyện thực binh cho các lực lượng sát với phương án đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thanh Lâm