Tiền Giang triển khai trực tuyến phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona

(THTG) Ngày 03-02, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chủ trì họp trực tuyến với 11 huyện thị thành trong tỉnh Tiền  Giang, nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo báo cáo, đến nay Tiền Giang đã và đang triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. UBND tỉnh Tiền Giang đã có nhiều Công văn, Quyết định chỉ đạo và xây dựng kế hoạch ứng phó với bệnh, thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tuyến tỉnh, huyện và thành lập các đội phản ứng nhanh tuyến tỉnh, huyện.

vlcsnap-2020-02-03-15h06m21s250

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona. Ảnh: Anh Tuấn

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, đồng thời đề xuất các hoạt động trong công tác phòng chống dịch thời gian tới. Theo đó, tỉnh Tiền Giang đang ở giai đoạn phòng bệnh, nên cần tập trung vào công tác tuyên truyền, phun thuốc khử trùng và kiểm tra, giám sát công tác nhập cảnh, quá cảnh và xuất cảnh. Bên cạnh đó, lực lượng lao động ở các khu – cụm công nghiệp có các chuyên gia, công nhân người Trung Quốc quay trở lại làm việc, khách tham quan du lịch và các du học sinh trở về từ vùng dịch… cũng cần phải được tăng cường kiểm tra, giám sát và trang bị thêm thuốc, vật tư thiết bị y tế.

vlcsnap-2020-02-03-15h08m08s264

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền và định hướng người dân phòng bệnh là quan trọng nhất. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Sở Ngoại vụ , Công an… cần  thống nhất trong quản lý người nước ngoài…

vlcsnap-2020-02-03-15h06m07s688

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phòng chống dịch, vì vậy cần tập trung xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát, tránh lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông đề nghị ngành y tế trang bị đầy đủ các kiến thức về bệnh viêm phổi do virus Corona, cũng như các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, tránh cho người dân chủ quan và hoang mang về dịch bệnh. Ngoài ra, cần tăng cường nguồn hóa chất khử trùng tiếp tục phun cho trường học, cơ sở điều trị, cụm khu công nghiệp, doanh trại quân đội… đặc biệt là xây dựng kế hoạch ứng phó khi có tình huống dịch xảy ra.

vlcsnap-2020-02-03-15h09m14s951

vlcsnap-2020-02-03-15h09m22s974

Các trường mầm non vệ sinh trường lớp trước khi đón trẻ vào học sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Bùi Phong

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, phun thuốc chỉ là biện pháp dự phòng, không phải là phương pháp phòng bệnh triệt để, do đó ngành giáo dục phải thường xuyên duy trì vệ sinh trường lớp. Các ngành có liên quan cần quản lý và giám sát chặt chẽ lao động làm việc tại các khu – cụm ông nghiệp, nhất là khu công nghiệp Long Giang, trại cai nghiện và du học sinh về từ vùng dịch. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch, bệnh, nhanh chóng lập kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong ban chỉ đạo tỉnh, huyện; Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang.

Thanh Xuân