Tiền Giang triển khai khẩn cấp giải pháp bảo vệ lúa các huyện phía Đông

(THTG) Ngày 14-02, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp với các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công, nhằm triển khai giải pháp ứng phó với hạn, mặn xâm nhập từ nay đến cuối mùa khô 2020, trong đó tập trung tìm giải pháp cung cấp nước cho lúa đông xuân 2019-2020.

vlcsnap-2020-02-14-15h28m32s203

Quang cảnh cuộc họp triển khai khẩn cấp giải pháp bảo vệ lúa các huyện phía Đông. Ảnh: Minh Trí

Theo số liệu thống kê, vụ lúa Đông Xuân năm nay, vùng dự án ngọt hoá Gò Công đã xuống giống 24.000 hecta. Đến thời điểm này, có hơn 14.000 hecta đang trong giai đoạn từ đẻ nhánh, đến đứng cái làm đòng và trổ. Tuy nhiên, nước trên các kênh trục chính và mương nội đồng hiện đã cạn kiệt, trong khi đó mực nước trên ruộng có nơi khá cao, do tâm lí người dân sợ thiếu nước, nên đã tập trung bơm lên ruộng để trữ. Đây là nguyên nhân khiến cho mực nước trên các kênh trục chính xuống thấp rất nhanh, gây ra nguy cơ xì phèn và mặn rất cao.

vlcsnap-2020-02-14-15h28m42s171

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trí

Để bảo đảm đủ nước tưới cho cây lúa toàn vùng dự án ngọt hoá Gò Công vượt qua mùa hạn, mặn năm nay, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống hạn mặn, với phương châm sử dụng nước tiết kiệm, không để lãng phí nước, không bơm nước lên ruộng khi cây lúa không có nhu cầu.

Đối với các xã phía Nam Quốc lộ 50 của huyện Gò Công Tây, lúa đang ở giai đoạn trổ đều đến sắp chín, nên cơ bản an toàn, không nên bơm trữ. Riêng 6 xã phía Bắc Quốc lộ 50 gồm: xã Đồng Thạnh, Bình Phú, Thành Công, Đồng Sơn, Thạnh Trị và xã Bình Nhì, cần nhanh chóng phối hợp với các sở ngành tỉnh, hoàn thành trạm bơm để bơm nước từ kênh 14 sang kênh Vàm Giồng, kênh N8, sau đó bơm lên đồng ruộng.

Đối với Thị xã Gò Công, hiện nay lượng nước trên ruộng đang bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng, vì vậy không nên bơm nữa, trừ 400 hecta lúa đang đẻ nhánh, cần bơm thêm để lúa trổ đều.

vlcsnap-2020-02-12-10h24m00s400

vlcsnap-2020-02-12-10h25m08s326

Gò Công Tây đã chủ động nhiều biện pháp trong công tác phòng chống hạn mặn mùa khô 2020. Ảnh: Bá Thủy

Đối với huyện Gò Công Đông, khuyến cáo người dân ngưng bơm nước đến 18/02 mới tiếp tục bơm, để cung cấp cho hơn 4.400 hecta lúa bước vào giai đoạn đòng, trổ.  Phương án phân phối nguồn nước trữ trên kênh cho các vùng thiếu nước, chia sẻ nước từ vùng lúa không cần nước cho vùng đang cần nước, là giải pháp kỹ thuật mang tính cộng đồng cao, vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các xã tuyên truyền và vận động người dân chấp hành, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống hạn mặn, trong mùa khô năm nay.

Kim Nữ