Tiền Giang triển khai kế hoạch bảo đảm ATGT dịp lễ và bầu cử

(THTG) Chiều ngày 20-4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 01/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025.

vlcsnap-2021-04-21-18h21m36s729

vlcsnap-2021-04-21-18h21m41s880

Quang cảnh  hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Việt Bình

Thực hiện kế hoạch này, Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắt giao thông. Qua đây đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên đường bộ và đường thủy. Trong đó đối với lĩnh vực đường bộ Cảnh sát giao thông sẽ tập trung tại những tuyến đường, khung giờ thường xảy ra tai nạn và các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ về TNGT.

vlcsnap-2021-04-21-18h21m57s959

vlcsnap-2021-04-21-18h22m17s282

Nghiêm túc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Ảnh: Việt Bình

Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chất ma túy, chất kích thích; đua kéo xe trái phép; dừng đỗ không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường; xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Đối với đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp; kiên quyết xử lý các hành vi không đảm bảo điều kiện an toàn, nhất là không thực hiện đúng quy định về cứu sinh, cứu đắm.

Mạnh Cường