Tiền Giang triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới

(THTG) Chiều ngày 21-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hop ve ATND 2 Hop ve ATND 4 Hop ve ATND 5

Ngành chuyên môn nhận định áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Tiền Giang Ảnh: Bá Thuỷ

Theo báo cáo tại cuộc họp, lúc 10 giờ ngày 21-12, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tình từ tâm ấp thấp nhiệt đới.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới đang duy chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 10 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi khoảng 10-15km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 10 giờ  ngày 23-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp mạnh dưới cấp 6, dưới 40km/giờ.

Hop ve ATND 6 Hop ve ATND 7

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Bá Thuỷ

Theo nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Tiền Giang, nhưng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh và tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tiền Giang có 1.459 tàu với 10.319 người đăng ký hoạt động, trong đó hoạt động xa bờ là 1.092 tàu, hoạt động ven bờ là 367 tàu. Hiện tại, tổng số tàu thuyền đã vào bờ hoặc tìm nơi tránh,  trú an toàn là 357 tàu; 1.102 tàu hoạt động ngoài vùng biển nguy hiểm đã liên lạc được.

Để chủ động ứng phó ảnh hưởng với của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở, ngành liên quan và các địa phương, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, để chủ động thoát ra khỏi và không đi vào vùng nguy hiểm. Duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Các địa phương ven biển kiểm tra, rà soát các hoạt động du lịch ven biển; các lồng bè, khu nuôi trồng thủy, hải sản; khu vực đáy sông Cầu để sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.

Hop ve ATNDHop ve ATND 1

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Bá Thuỷ

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các địa phương, cùng các ngành liên quan cần chủ động chống úng cục bộ nếu tình trạng mưa kéo dài, do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, để đảm bảo sản xuất cho nhân dân.

Hop ve ATND 9 Hop ve ATND 10

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở, ngành và các địa phương tiếp tục chủ động, không chủ quan trong công tác ứng phó. Ảnh: Bá Thuỷ

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở, ngành liên quan, cùng các địa phương tiếp tục chủ động, không chủ quan trong công tác ứng phó. Theo đó, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tiếp tục triển khai trực chiến 24/24 đến khi không còn ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới; tiếp tục theo dõi tàu thuyền đang hoạt động, kịp thời thông tin vùng nguy hiểm để chủ phương tiện chủ động tránh trú an toàn.

Nguyễn Phong