UBND tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn mặn mùa khô 2020 – 2021

(THTG) Ngày 17-11, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống hạn mặn mùa khô 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2020-11-17-14h43m31s233

Quang cảnh hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống hạn mặn mùa khô 2020 – 2021. Ảnh: Bùi Phong

Theo dự báo, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô 2021 sẽ xuất hiện sớm, lấn sâu vào nội đồng và kéo dài, trong khi đó đỉnh lũ năm 2020 ở đầu nguồn thấp hơn mức báo động I là 0,62m, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn có khả năng thiếu hụt từ 30 – 35%. Trước tình hình trên, Tiền Giang đã đề ra các giải pháp cụ thể cho từng vùng dự án và từng địa phương, nhằm thực hiện đạt mục tiêu đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt đủ nước tưới cho gần 46.700 ha lúa Đông Xuân, hoa màu, vườn cây ăn trái các huyện phía Đông; hơn 127.100 ha diện tích sản xuất nông nghiệp vùng dự án Bảo Định mở rộng sang vùng lũ và cung cấp nước sinh hoạt cho 1,1 triệu dân thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Long An.

vlcsnap-2020-02-17-08h42m25s205

vlcsnap-2020-02-17-08h47m20s817

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác  bơm trữ nước và khảo sát tình hình sản xuất lúa Đông Xuân tại phía Đông trong đợt xâm nhập mặn năm 2020. Ảnh: Đức Huy

Theo đó, trong mùa khô năm 2020 – 2021, Tiền Giang sẽ đắp đập thép; khoan bổ sung các giếng và mở 103 vòi công cộng vùng phía Đông của tỉnh; đồng thời phối hợp với tỉnh Long An tổ chức vận hành công trình hợp lý và kiểm tra triệt để công tác ngăn mặn từ hướng sông Vàm Cỏ; đề nghị tỉnh Long An tiến hành đắp 4 đập và cống tiêu thoát nước trên Quốc lộ 62.

vlcsnap-2020-11-17-14h43m27s559

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành, các cấp cần có giải pháp thay đổi suy nghĩ, tư tưởng của người dân và suy nghĩ của cán bộ, công chức trong thực hiện trữ nước ngọt. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương lập kế hoạch cụ thể về việc trữ nước trong dân, đồng thời khẩn trương nạo vét các tuyến kênh rạch nội đồng, trục vớt lục bình. Các sở, ngành có liên quan phối hợp cùng địa phương kiểm tra, khắc phục các cống không đảm bảo ngăn mặn. Ngoài ra, huyện Tân Phú Đông phải có phương án để cung cấp nước ngọt cho vùng trồng mãng cầu Xiêm khi hạn, mặn xuất hiện. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề được lãnh đạo các ngành và địa phương đề xuất, kiến nghị.

Mạnh Cường