Tiền Giang trao tặng danh hiệu vinh dự Thầy thuốc ưu tú cho 34 cán bộ ngành y tế

(THTG) Ngày 26-02, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự và trao danh hiệu vinh dự Nhà nước Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13, cho 34 cán bộ đang công tác trong ngành y tế tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2021-02-26-14h27m33s777

vlcsnap-2021-02-26-14h30m46s307

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định: Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định trong tiến trình phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tính đến năm 2020, toàn ngành Y tế Tiền Giang có 5.542 cán bộ y tế và nguồn lực này đang từng bước được nâng cao chất lượng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Mười chúc mừng danh hiệu cao quý đến các Thầy thuốc ưu tú, đồng thời gởi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế trong tỉnh Tiền Giang nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2021.

vlcsnap-2021-02-26-14h27m56s823

vlcsnap-2021-02-26-14h28m39s848

vlcsnap-2021-02-26-14h29m10s660

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 34 cán bộ y tế tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Trong đợt trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 này, ngành Y tế Tiền Giang vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 34 cán bộ y tế, nâng tổng số cán bộ y tế toàn ngành được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú là 155 người và 02 Thầy thuốc Nhân dân.

vlcsnap-2021-02-26-14h33m57s421

TS-BS Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt cho các thầy thuốc được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, TS-BS Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện để mỗi cá nhân người thầy thuốc được phát huy khả năng, nỗ lực phấn đấu trong công tác, cảm ơn đồng nghiệp hỗ trợ để có được danh hiệu cao quý này. Đây là sự ghi nhận những cống hiến của cán bộ, y bác sĩ trong thời gian qua và động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Thanh Xuân