Tiền Giang trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 219 công dân trở về từ Malaysia

(THTG) Ngày 24-3, Tiền Giang  trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 219 công dân trở về từ Malaysia, đây là đợt cách ly y tế tập trung lần thứ 14 tại tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, trong đợt tiếp nhận cách ly lần thứ 14 có 220 công dân Việt Nam về từ Malaysia, nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ và được đưa đến cách ly y tế tập trung tại khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924. Các công dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đều âm tính với SARS-CoV-2.

vlcsnap-2021-03-24-08h03m14s501

vlcsnap-2021-03-24-08h03m38s868

Hoạt động thăm khám cho thai phụ trong thời gian cách ly y tế. Ảnh: Anh Tuấn

Trong 220 công dân có 219 người đủ điều kiện được trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế đợt này. Riêng 1 công dân dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang sẽ được tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Tiền Giang tiếp nhận 14 đợt cách ly y tế tập trung với 3098 công dân. Song song với cách ly y tế tại các đơn vị y tế: 48 người, cách ly tại nhà: 1776, và cách ly tại khách sạn 39 chuyên gia nước ngoài.

Thanh Xuân