Tiền Giang tổng kết công tác phòng chống hạn, mặn vùng phía Tây của tỉnh

(THTG) Chiều ngày 23-4, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, nhằm tổng kết công tác phòng, chống hạn mặn trong mùa khô 2019-2020.

vlcsnap-2020-04-24-08h33m38s054

vlcsnap-2020-04-24-08h40m49s412

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống hạn, mặn vùng phía Tây của tỉnh. Ảnh: Minh Trí

Thời gian qua, diễn biến xâm nhập mặn năm 2020 ở khu vực các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang rất phức tạp, vượt qua cả mùa hạn, mặn lịch sử 2016. Từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống hạn mặn, chủ động bảo vệ sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời chủ động ban hành nhiều phương án ứng phó khẩn cấp, phương án bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Chu tich kiem tra nuoc man

Chu tich kiem tra nuoc man 1

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (bìa trái) trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó hạn mặn tại hiện trường. Ảnh: Bùi Phong

Nổi bật như tận dụng các ô bao ngăn lũ và triều cường của các địa phương, đóng các cống ngăn mặn trên tỉnh lộ 864 để giữ ngọt cho nội đồng, đắp 4 đập phía bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành. Vận hành tất cả các cống do Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lí để đảm bảo công tác ngăn mặn, lấy ngọt, trữ ngọt. Ngoài ra, các địa phương nạo vét 30 tuyến kênh cạn, sửa chữa 44 cống và đắp 160 đập kịp thời ngăn mặn, phục vụ sản xuất. Đặc biệt, UBND tỉnh Tiền Giang kịp thời thực hiện phương án vận chuyển 1.868.386 mét khối nước, cấp niễn phí cho người dân tưới cây sầu riêng và 526.246 mét khối nước tưới cho bưởi, chôm chôm, vú sữa… nhờ vậy tình hình thiệt hại giảm đáng kể.

vlcsnap-2020-04-24-08h42m31s364

 Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý mùa mưa năm nay trễ hơn trung bình nhiều năm, mặn trên sông Tiền đang giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao và có khả năng ảnh hưởng đến giữa tháng 5/2020. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đề nghị các sở ngành và các địa phương tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, mặn cho vùng phía Tây như: tiếp tục ngăn mặn đối với các khu vực độ mặn trên 1 gam/lít, vận hành xổ xả, cải thiện nguồn nước, tiếp tục cấp nước miễn phí tưới cho cây ăn trái, khẩn trương điều tra thiệt hại, để hỗ trợ cho người dân tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau hạn, mặn.

Kim Nữ