Tiền Giang tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

(THTG) Ngày 13-11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang tham dự tại điểm cầu chính. Chương trình được kết nối với các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-11-13-14h41m57s021

vlcsnap-2020-11-13-14h44m45s055

Quang cảnh hội nghị  trực tuyến tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đánh giá chung, giai đoạn 2010-2020, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có chuyển biến tích cực. Hiện tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và duy trì hoạt động của 684 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững; 392 Đội phòng chống bạo lực gia đình; 462 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và hơn 800 câu lạc bộ do các ngành, đoàn thể xây dựng. Hầu hết các câu lạc bộ, đội phòng chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, đều có xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và duy trì sinh hoạt hàng tháng, quý; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, can thiệp, hòa giải các vấn đề về xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 424.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94%; 148/172 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ trên 86%.

Đáng chú ý, trong thực hiện 3 mục tiêu, 12 chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, đạt kết quả nổi bật: có 95% hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng – chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hàng năm, trung bình giảm từ 30 đến 40% hộ gia đình có bạo lực gia đình.

vlcsnap-2020-11-13-14h41m35s725 

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện công tác gia đình thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi ý thức của cộng đồng đối với công tác gia đình; nhân rộng mô hình, lan tỏa những cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, phòng – chống bạo lực gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố tri kinh phí đảm bảo thực hiện tốt các chương trình đề án về công tác gia đình; trong đó chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên, địa chỉ tin cậy ở cơ sở, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, hòa giải, tư vấn, kịp thời phát hiện trợ giúp cho nạn nhân bạo lực gia đình, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình, để người dân biết.

vlcsnap-2020-11-13-14h41m01s732

UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc, giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Minh Nguyên

Qua 10 năm thực hiện các chương trình, đề án về công tác gia đình đã có 42 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các chương trình, đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc, giai đoạn 2010-2020.

Hồng Tuyến