Tiền Giang tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(THTG) Chiều ngày 19-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Dự hội nghị có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

vlcsnap-2019-09-20-08h36m07s931

vlcsnap-2019-09-20-08h35m56s072

Quang cảnh hội nghị  tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13. Ảnh: Minh Nguyên

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 188 hợp tác xã (HTX), trong đó có 182 HTX đang hoạt động. Trong 4 năm qua, số lượng HTX tăng nhanh  gắn liền với phát triển xã nông thôn mới,  số HTX tăng 1,7 lần từ 108 HTX năm 2015 tăng lên 182 HTX năm 2019, bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có hơn 01 HTX đang hoạt động. Riêng đối với tổ hợp tác, toàn tỉnh có 565 tổ hợp tác, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2003; với tổng số thành viên là 76.727 người, tăng 64,78%  so với năm 2003. Đặc biệt, trong 15 năm qua, đã có 05 tổ hợp tác phát triển lên thành HTX. Theo đánh giá chung, hiện nay đa số HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hình thành được mối liên kết với các doanh nghiệp và là cơ sở cho sự phát triển  ổn định, bền vững  của HTX.

vlcsnap-2019-09-20-08h40m36s973

vlcsnap-2019-09-20-08h36m22s584

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề: vai trò HTX trong liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp; vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tập thể; hỗ trợ cho HTX vay vốn; thực hiện cải cách chính sách đất đai đối với kinh tế tập thể; việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực  đối với kinh tế tập thể;…

vlcsnap-2019-09-20-08h36m56s618

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các các cấp uỷ đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa lĩnh vực kinh tế tập thể trong thời gian tới như: thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; thường xuyên thăm hỏi, động viên tháo gỡ khó khăn cho các HTX; lồng ghép phát triển kinh tế tập thể với kế hoạch xây dựng nông thôn mới…

Thùy Trang