Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới

(THTG) Chiều ngày 18-9, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cùng tham gia chủ trì hội nghị có ông Phạm Anh Tuấn và ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-09-18-15h56m53s288

vlcsnap-2019-09-18-15h58m09s417

vlcsnap-2019-09-18-15h57m49s894

Quang cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Trí

Theo đánh giá chung, sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thành quả đạt được lớn nhất là sự đồng thuận cao của người dân, sự quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị, đưa chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua được đa số người dân tích cực tham gia. Tính đến cuối tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh có 72 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 60 xã so với năm 2015, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đề ra là đến năm 2020 có 50% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới và vượt chỉ tiêu Trung ương giao tại Quyết định số 1865 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ mặt hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, chợ, nhà văn hoá,… được đầu tư xây dựng mới và từng bước kiện toàn, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,66%, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự xã hội ổn định.

2

Hạ tầng nông thôn mới ngày càng được hoàn thiện. Ảnh: Bùi Phong

Về tiến độ thực hiện huyện nông thôn mới, đến nay huyện Chợ Gạo đã có 11/18 xã và huyện Gò Công Đông đã có 8/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2020, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu không còn xã đã đạt chuẩn mà không duy trì đủ 19/19 tiêu chí, có ít nhất 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70% tổng số xã và các xã còn lại đạt 14 tiêu chí trở lên. Đặc biệt có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là: thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo.

Kim Nữ