Tiền Giang tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

(THTG) Ngày 18-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2018 – 2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, 01 Giáo sư -Tiến sĩ, 1 Phó giáo sư -Tiến sĩ, 13 Tiến sĩ giai đoạn năm 2018- 2022 được vinh danh; 37 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu nhận bằng khen của UBND tỉnh và được công nhận danh hiệu “Trí thức khoa học – công nghệ”.

Ton vinh tri thuc 4

Ton vinh tri thuc 5

Ton vinh tri thuc 7

Các trí thức khoa học – công nghệ tiểu biểu của tỉnh Tiền Giang được tặng thưởng và tôn vinh.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang hiện có trên 22.000 trí thức được đào tạo với trên 300 chuyên ngành khác nhau. Trong đó, hiện có 1 Giáo sư -Tiến sĩ, 1 Phó giáo sư-Tiến sĩ, 76 tiến sĩ và 1.167 thạc sĩ… Thời gian qua, đội trí thức này đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ, bằng tất cả tâm huyết và trí tuệ của mình, góp phần làm cho phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không ngừng phát triển. Hàng năm, có nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ được triển khai thực hiện; một số giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, cùng nhiều đề tài cấp cơ sở, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, nhiều công nghệ mới được ứng dụng, chuyển giao trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ton vinh tri thuc 8

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra 3 khâu đột phá gồm:  Tập trung đầu tư hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực và vùng động lực; Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, do đó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng trí thức tỉnh nhà tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết trong nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nhất là trong xây dựng cơ chế chính sách, huy động nguồn lực… để góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tin và ảnh: Nguyễn Phong