Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

(THTG) Sáng  25/7, sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh,  tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và tuyên dương người có công tiêu biểu.

vlcsnap-2017-07-25-15h26m06s182 vlcsnap-2017-07-25-15h28m51s284 vlcsnap-2017-07-25-15h35m47s283

Các đai biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tiền Giang, các Đ/C trong Ban thường vụ Tỉnh ủy , thường trực UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh cùng các đại biểu là lãnh đạo cơ quan trung ương, các đơn vị LLVT trực thuộc Quân khu 9 đóng trên địa bàn, các tướng lĩnh, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

vlcsnap-2017-07-25-15h31m23s743

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Trần Liêm

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, trong đó có chính sách đền ơn đáp nghĩa được Đảng và Nhà nước ta vận dụng thực hiện suốt 70 năm qua.

Trong bài phát biểu, đồng chí cũng nhấn mạnh đến kết quả của công tác đền ơn đáp nghĩa mà tỉnh Tiền Giang đã thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có trên 120 ngàn đối tượng người có công với cách mạng, hiện có hơn 27 ngàn người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong đó, trên 35 ngàn liệt sĩ, hơn 5.800 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống 391 mẹ), gần 12.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa – những tình cảm, hoạt động chăm sóc người có công luôn được cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội quan tâm, thông qua nhiều hình thức thiết thực, giúp các gia đình chính sách có điều kiện ổn định đời sống tiếp tục nêu gương sáng trong các phong trào xây dựng phát triển tại địa phương. Đặc biệt là thế hệ con em các gia đình chính sách được chăm sóc toàn diện trở thành thế hệ kế thừa, đã và đang đi đầu trong lao động và học tập.

vlcsnap-2017-07-25-15h36m29s481

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng Tổ Quốc ghi công cho 10 gia đình chính sách trong năm 2017. Ảnh: Trần Liêm

vlcsnap-2017-07-25-15h38m06s209

Tuyên dương khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân  thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Ảnh: Trần Liêm

Tại  buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, trân trọng trao Quyết định và Bằng Tổ Quốc ghi công cho 10 gia đình chính sách trong năm 2017. Việc xét tặng này là nỗ lực rất lớn của địa phương để không còn gia đình chính sách nào phải chịu thiệt thòi trong quá trình chờ xét hồ sơ công nhận chế độ chính sách thời gian qua. Dịp này, tỉnh Tiền Giang đã tuyên dương khen thưởng cho các tổ chức cá nhân là những điển hình người có công, cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Tiền Giang cùng với cả nước, từng bước trên con đường xây dựng đổi mới, người có công với cách mạng trong thời bình vẫn tiếp tục là những chiến sĩ đi đầu trên các lĩnh vực. Góp phần tích cực, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc là những công dân gương mẫu, những tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ noi theo.

Thanh Thảo