Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(THTG) Ngày 17/4, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch Nước, UBND tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 37 bà mẹ trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Khang- Phó bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh.

            Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vừa được Chính phủ ban hành, đã mở rộng đối tượng được xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Do đó, theo quy định mới, Tiền Giang có thêm 613 mẹ được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt 1 năm 2014 này. Trong đó có 174 mẹ còn sống. Riêng huyện Gò Công Tây có 37 mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt 1 này. Nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn huyện lên 137 mẹ, trong đó có 16 mẹ còn sống và được chăm sóc, phụng dưỡng.

1

           Sau khi công bố quyết định của chủ tịch Nước, ông Nguyễn Văn Khang cùng lãnh đạo địa phương tiến hành trao quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 mẹ  và trao quyết định truy tặng danh hiệu này cho 27 thân nhân gia đình các Mẹ đã từ trần.

          Với các mẹ đây là niềm tự hào, niềm vinh dự và thật sự ấm lòng trước sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, thế nhưng trong sâu thẩm trái tim các mẹ là nổi đau không gì bù đắp được dù chiến tranh đã kết thúc 35 năm qua.

          Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khang- Phó bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng: dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Tiền Giang vẫn quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, thực hiện các khoản chi thường xuyên và trợ cấp, tặng quà cho các đối tượng chính sách theo đúng qui định. Ông cũng tin tưởng rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các Mẹ sẽ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo.

           Việc trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, luôn nhớ ơn những người mẹ Việt Nam đã có những hy sinh thầm lặng, cao cả.

Hôm nay, có những Mẹ còn sống để nhận danh hiệu cao quý nhưng có Mẹ không còn nữa. Thế nhưng với đạo lý uống nhớ nguồn, đây không chỉ là đơn thuần là nghi thức phong tặng, truy tặng một danh hiệu mà trên hết đây là dịp để tri ân, suy tôn nhớ về những người mẹ Việt Nam đã cống hiến, hy sinh vì Tổ Quốc, để cho thế hệ con, cháu hôm nay sống an vui trong tự do, hoà bình.

Thùy Trang