Tiền Giang tổ chức lễ trao tặng , truy tặng danh hiệu “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” ở huyện Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông và Tân Phú Đông

(THTG)  Ngày 24/4 Tỉnh  ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy  ban nhân dân, Ủy ban Mặt  trận  Tổ quốc Việt  Nam  tỉnh  Tiền Giang  tổ chức  lễ trao  tặng , truy  tặng danh hiệu  “ Bà Mẹ Việt Nam anh  hùng” ở huyện Cai  Lậy, Tân Phước, Gò Công Đông và Tân Phú Đông

Tại thị xã Cai Lậy , ông  Nguyễn Văn Khang, phó  bí  thư  tỉnh  ủy, Chủ tịch  UBND tỉnh  Tiền Giang tham dự buổi lễ..

Trong  đợt trao tặng, truy  tặng  danh hiệu  Bà Mẹ Việt  Nam  anh  hùng này,  huyện Cai  Lậy  và thị xã Cai  Lậy  có  tổng   cộng 130 Bà Mẹ Việt  Nam anh  hùng,  trong  đó 59  mẹ còn sống  và 71 mẹ đã qua đời. Cụ thể  thị xã Cai  Lậy  có 26 mẹ còn  sống  và 48 mẹ đã qua đời. Huyện Cai  lậy  có 33 mẹ còn  sống  và 23 mẹ đã qua đời.

1

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch  Nước, ông  Nguyễn Văn Khang, phó  bí  thư  tỉnh  ủy, chủ tịch  UBND tỉnh  Tiền Giang đã  trao  tặng  huy hiệu  và  bằng  danh  hiệu “ Bà Mẹ Việt  Nam  anh  hùng” cho  những  mẹ còn  sống. Lãnh  đạo  thị  xã Cai  Lậy  và huyện  Cai Lậy  trao  tặng huy  hiệu  và   danh  hiệu Bà Mẹ Việt  Nam  anh  hùng  cho  thân nhân   của  những mẹ đã khuất.

Tại huyện Tân Phước, ông Dương Minh Điều – Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy tham dự buổi lễ. Trong số 34 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quí Bà Mẹ Việt Nam anh hùng lần này, Huyện Tân Phước có 7 mẹ còn sống và 27 mẹ đã từ trần. Việc tuyên dương danh hiệu cao quí Bà Mẹ Việt Nam anh hùng này đã khẳng định thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Với đạo lý truyền thống này, thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên đặc bịệt dành cho các Bà Mẹ VNAH về chăm sóc sức khoẻ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các địa phương tổ chức cho các mẹ có đủ điều kiện về sức khỏe đi tham quan nghỉ dưỡng…

3

Tại huyện gò Công Đông, dự lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” có bà Trần Kim Mai – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Hưởng – Bí thư huyện huyện ủy huyện Gò công Đông, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện Gò Công Đông, các Bà Mẹ VN AH và thân nhân gia đình các Bà Mẹ VNAH.

02

Trãi qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, huyện Gò Công Đông có hơn 4 ngàn gia đình chính sách, trong đó có hơn 2.600 gia đình liệt sĩ, hơn 1.400 thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, những năm qua huyện Gò Công Đông đã trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 145 mẹ, trong đó có 6 mẹ còn sống, đồng thời tổ chức lập hồ sơ truy tặng và trao tặng danh hiệu Bà Mẹ VN AH theo Nghị định mới của Chính phủ.

Theo đó, đợt này Huyện Gò Công Đông có 78 bà mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quí Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trong đó có 19 mẹ còn sống, nâng tổng số Bà Mẹ Việt Nam anh hùng từ trước tới nay trên địa bàn huyện Gò Công Đông lên 223 mẹ, trong đó có 25 mẹ còn sống.

Thay mặt tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang, bà Trần Kim Mai – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các đồng chí lãnh đạo huyện ủy – UBND huyện Gò công Đông  đã trao tặng danh hiệu vinh dự “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ còn sống và thân nhân các gia đình mẹ đã từ trần. Bà Trần Kim Mai cũng bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ sâu sắc trước những hy sinh, mất mát cao cả của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chúc các bà mẹ và thân nhân gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

Tại Huyện Tân Phú Đông, ông Lê Văn Nghĩa, phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Trong đợt này, huyện Tân Phú Đông có 12 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH. Đây cũng là đơn vị có một mẹ còn sống .Ông Lê Văn Nghĩa cùng lãnh đạo huyện Tân Phú Đông đã trân trọng trao bằng danh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ  Dương Thị Sáu ở xã Tân Thới có  chồng và con là liệt sĩ . Tại lễ trao tặng, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gò Công Đông đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Dương Thị Sáu. 11 quyết định và bằng danh hiệu Bà Mẹ VNAH cũng đã được trao tặng cho đại diện thân nhân của gia đình các Mẹ VNAH đã mất.

5

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, truy tặng, ông Lê Văn Nghĩa, phó chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm trân trọng, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng của các mẹ, và trên hết là sự âm thầm, lặng lẽ đóng góp công sức cho cách mạng, chấp nhận nỗi đau hy sinh những người thân yêu nhất với mong muốn góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhóm phóng viên thời sự