Tiền Giang tổ chức lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân và Âu Dương Lân

(THTG) Ngày 28/5, tại Đền thờ Thủ Khoa Huân – Xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức lễ giỗ lần thứ 143 Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân. Tham dự lễ giỗ có ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở ban ngành, các đại biểu đến từ các huyện thành thị trong tỉnh và huyện Châu Thành tỉnh Long An.

vlcsnap-2018-05-28-14h49m08s427

vlcsnap-2018-05-28-14h49m57s820

Đại diện lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành đến viếng nhân lễ giỗ lần thứ 143 của anh hùng dân tộc thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: Trần Liêm

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân là một trong nhiều sĩ phu yêu nước, thương dân và là một lãnh tụ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược vào nửa cuối thế kỷ XIX. Suốt 15 năm hoạt động, với 03 lần khởi nghĩa – 03 lần bị bắt trên chiến trường, trong tù ngục và ngay đến khi bị xử trảm, Thủ Khoa Huân luôn nêu tấm gương “Tận trung báo Quốc” và “đạo cương thường” vì nước vì dân. Hàng năm, tại khu di tích đền thờ Thủ Khoa Huân ở ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, vào ngày 14, 15/4 (âm lịch), đều tổ chức lễ thờ cúng ông tại đền thờ rất trọng thể bày tỏ lòng tri ân với vị anh hùng dân tộc.

* Cùng ngày, tại Khu di tích mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, lần đầu tiên UBND huyện Chợ Gạo đã được tổ chức lễ giỗ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân.

Ngày 27/5/2010, cùng với lễ kỷ niệm 135 năm ngày mất của Nguyễn Hữu Huân là lễ khánh thành mộ Âu Dương Lân, tại ấp Phú Khương A (xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Từ đó đến nay, nhân dân xã Phú Kiết có dịp tổ chức lễ kỷ niệm Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân chu đáo hơn. Ngày 21/2/ 2018, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận về chủ trương tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân cùng ngày với lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân (ngày 14 tháng 4 âm lịch hàng năm).

vlcsnap-2018-05-28-14h55m48s507

  vlcsnap-2018-05-28-14h54m49s777

Quang cảnh diễn ra lễ giỗ của Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân. Ảnh: Trần Liêm

Tham dự lễ giỗ của Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức, lãnh đạo và nhân dân các xã lân cận trong huyện Chợ Gạo. Đặc biệt có tập thể giáo viên Trường tiểu học Âu Dương Lân, thành phố Mỹ Tho và Trường Âu Dương Lân, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh về dự lễ giỗ.

vlcsnap-2018-05-28-14h54m33s901

vlcsnap-2018-05-28-14h54m43s741

Đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang và giáo viên, học sinh đến thắp nhang tại khu mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân. Ảnh: Trần Liêm

Là người sinh trưởng ở vùng Phú Kiết – Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (nay là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Năm 1859, khi thực dân Pháp xâm chiếm Nam Kỳ, với tinh thần yêu nước, ông đã tham gia phong trào kháng chiến do Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân lãnh đạo, được giao giữ chức Phó tướng . Việc UBND tỉnh Tiền Giang chủ trương tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân cùng ngày với Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân có ý nghĩa quan trọng, nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước trong công cuộc xây dựng huyện Chợ Gạo và tỉnh Tiền Giang ngày nay.

 Trước đó, nhân lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân và anh hùng dân tộc Âu Dương Lân, tại công viên Thủ Khoa Huân thành phố Mỹ Tho, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ đặt tràng hoa  và thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. 

vlcsnap-2018-05-28-15h02m09s584

vlcsnap-2018-05-28-15h02m49s636

Lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể đến đặt vòng hoa  và thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân – Tp. Mỹ Tho

Tượng Thủ Khoa Huân được tỉnh Tiền Giang xây dựng năm 1985, đặt tại ngã ba vàm sông Bảo Định, nơi tiếp giáp giữa với Sông Tiền với sông Bảo Định. Tại đây, ngày 19/5/1875, giặc Pháp đã cho tàu chở ông theo dòng sông Bảo Định về quê Mỹ Tịnh An để hành quyết (khoảng 12 giờ trưa), lúc đó ông 45 tuổi. Trên vàm sông này, phó tướng của Nguyễn Hữu Huân là Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân cũng bị bị giặc Pháp xử trảm.

Quần thể Công viên Thủ khoa Huân vừa là kiến trúc lịch sử văn hóa và cũng là nơi vui chơi giải trí được rất nhiều người tìm đến. Nơi đây trở thành biểu tượng ý nghĩa về truyền thống văn hóa lịch sử của Thành phố Mỹ Tho nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Thanh Thảo