Tiền Giang tổ chức kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho

(THTG) Tối 27-12, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho (1679 – 2019). Đến dự tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng- Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang và nhân dân địa phương.

IMG_4306

IMG_4323

daccff3b36accff296bd

IMG_4325

Đại biểu tham dự thưởng thức tiết mục ca múa nhạc mở màn lễ kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho. Ảnh: Hải Bình

Theo lịch sử, cùng với Cù lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai) đô thị Mỹ Tho hình thành từ rất sớm. Năm 1623, một nhóm người Việt từ miền Bắc và miền Trung đã đến vùng tả ngạn sông Bảo Định để lập làng, lập xã sống bằng nghề nông nghiệp và buôn bán. Năm Kỷ Mùi (1679), hai tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên đã cùng hơn 3000 quân binh, hơn 50 chiến thuyền đến nước ta xin tị nạn. Chúa Nguyễn đã đồng ý để cho cả hai vào Nam khai khẩn. Binh thuyền của Trần Thượng Xuyên đã di chuyển vào cửa Cần Giờ đến đóng ở Bàn Lân (Biên Hòa), binh thuyền của Dương Ngạn Địch tiến đi vào cửa Soài Rạp đến vùng Vũng Gù – Mỹ Tho. Họ đã vỡ đất hoang, dựng phố xá biến cả hai vùng đất mình đặt chân đến thành những đại phố sầm uất là Nông Nại đại phố (Cù Lao phố, Biên Hòa) và Mỹ Tho đại phố chính thức ra đời từ đó.

74612485_2968387703227199_2538454422170632192_n (1)

Ông Đặng Thanh Liêm – Bí thư Thành ủy Mỹ Tho đọc diễn văn ôn lại quá trình 340 năm hình thành và phát triển của đô thị Mỹ Tho. Ảnh: Hải Bình

Tại Lễ kỷ niệm, ông Đặng Thanh Liêm – Bí thư Thành ủy Mỹ Tho đã đọc diễn văn ôn lại quá trình 340 năm hình thành và phát triển của đô thị Mỹ Tho. Theo ông Đặng Thanh Liêm, trải qua 340 năm hình thành và phát triển, danh xưng Mỹ Tho đại phố đã và đang được các thế hệ tiếp nối, xây dựng trở thành đô thị Mỹ Tho mang đậm dấu ấn với những phố thị, công trình quân sự, công trình kiến trúc. Đặc biệt, những thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Tp. Mỹ Tho 340 năm qua, không chỉ là những di sản vật chất, mà còn là truyền thống lịch sử rất đáng tự hào, là tài sản vô giá của nhân dân thành phố.

vlcsnap-2019-12-28-09h53m55s437

vlcsnap-2019-12-28-09h54m12s920

Lịch sử hình thành Mỹ Tho xưa đến nay được khắc họa rõ nét qua đoạn clip giới thiệu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Bình

Với chiều dài lịch sử của một đô thị 340 năm, đặc biệt qua hơn 52 năm thành lập thành phố, Mỹ Tho đã xây dựng nên một chuỗi thành tích đáng tự hào. Sau ngày thống nhất đất nước, năm 1976, thành phố Mỹ Tho được Chính Phủ công nhận là đô thị loại 3; năm 2005 Tp. Mỹ Tho được Chính Phủ công nhận đô thị loại II thuộc tỉnh; 2016 Tp. Mỹ tho được Chính Phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang; đến nay Tp. Mỹ tho là thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Cuối năm 2019, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu so với nghị quyết, trong có 9 chỉ tiêu vượt mức, đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP là 144 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn dưới 1%, thành phố đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2019-12-28-09h34m08s827

 UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng cho thành phố bức trướng: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Mỹ Tho phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, xây dựng thành phố Mỹ Tho văn minh, hiện đại”. Ảnh: Hải Bình

Kế thừa những thành quả lao động đạt được qua 340 năm hình thành và phát triển, đồng thời tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang, các thế hệ lãnh đạo Tp. Mỹ Tho quyết tâm xây dựng thành phố Tp. Mỹ Tho ngày càng văn minh, hiện đại. Điều này được thể hiện rõ qua bức trướng của lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng cho thành phố: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Mỹ Tho phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, xây dựng thành phố Mỹ Tho văn minh, hiện đại”.

IMG_4352

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Bình

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chúc mừng những quả đáng tự hào qua hơn 340 năm xây dựng và phát triển của đô thị Mỹ Tho. Để xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng đó, lãnh đạo Tp. Mỹ Tho cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường và động lực mới thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt, Tp. Mỹ Tho cần tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, trong đó tập trung vào dịch vụ đô thị, thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng…

IMG_4408

IMG_4371

IMG_4367

8b75ac7b52ecabb2f2fd 32dd67d0994760193956 13881983e7141e4a4705

Phần hội với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Hải Bình 

Ngày sau phần lễ, chương trình lễ kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho bước sang phần hội với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Tp. Hồ Chí Minh và Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Tiền Giang biểu diễn.

 Trọng Hiếu