Tiền Giang tổ chức họp mặt cựu tù kháng chiến

(THTG) Ngày 29/3, Ban liên lạc Cựu tù kháng chiến tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày nhân dịp 45 năm chiến thắng trở về 1973-2018. Đến tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ưng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Tùng Chinh – Anh hùng lực lượng vũ trang, Phó Ban liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, cùng hơn 200 cựu tù kháng chiến, đại diện cho trên 1.500 cựu tù kháng chiến bị địch bắt tù, đày còn sống.

  vlcsnap-2018-03-29-16h13m50s031

vlcsnap-2018-03-29-16h13m59s787

Những cựu tù kháng chiến vui mừng gặp nhau trong không khí đầm ấm, thân tình. Ảnh: Anh Tuấn

Trong không khí đầm ấm thân tình, các cựu tù kháng chiến cùng nhau ôn lại những năm tháng bị tù đày, gian khổ nhưng vẫn kiên cường, bất khuất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go và ác liệt, rất nhiều đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh,  nhiều chiến sĩ cách mạng không may rơi vào tay giặc, bị kẻ thù giam cầm, tra trấn dã man và tàn bạo. Đứng trước họng súng, lưỡi lê và đòn tra tấn của quân thù, nhưng lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của những chiến sĩ Cách mạng Việt Nam càng ngời sáng, tinh thần và nhuệ khí được giữ vững, sự kiên trung, bền gan vững chí, thà hy sinh, chứ nhất định không khai báo, không làm ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

vlcsnap-2018-03-29-16h12m31s048

Những cựu tù kháng chiến được Thủ tướng Chính phủ tặng kỷ niệm chương. Ảnh: Anh Tuấn

Tính đến nay, tỉnh Tiền Giang có 1.591 cựu tù còn sống, được hưởng trợ cấp hàng tháng và 613 cựu tù từ trần nhận trợ cấp 1 lần. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho những cựu tù còn sống, cũng như đã mất, nhưng so với những mất mác, hy sinh của các cựu tù là không gì có thể bù đắp được.

vlcsnap-2018-03-29-16h13m03s335

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Tuấn

Để ghi nhận công lao to lớn đó, 83 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày như một lần nữa khẳng định tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp cách mạng.

Trọng Hiếu