Tiền Giang tổ chức hội thảo “Xây dựng chính quyền số”

(THTG) Ngày 22/01, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang 2019”.

vlcsnap-2019-01-22-15h16m41s343

vlcsnap-2019-01-22-15h19m37s985

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Minh Trí

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực kiến tạo nền tảng ứng dụng công nghệ số, tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số và đặc biệt là tỉnh Tiền Giang được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chọn xây dựng thí điểm Chính quyền số để triển khai, nhân rộng ra các địa phương trên cả nước. Chính vì vậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo lần này, với mong muốn kêu gọi sự hỗ trợ của các chuyên gia, đội ngũ công nghệ thông tin cùng đóng góp ý tưởng, sản phẩm để hỗ trợ tỉnh Tiền Giang xây dựng thí điểm đề án Chính quyền số thành công.

vlcsnap-2019-01-22-15h18m38s356

vlcsnap-2019-01-22-15h20m34s366

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Minh Trí

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận của Công ty công nghệ thông tin VNPT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tiền Giang đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu, ứng dụng về chính quyền số, làm cơ sở bổ ích cho tỉnh Tiền Giang thực hiện hoàn chỉnh đề án Chính quyền số trong thời gian sớm nhất, nhằm phục vụ lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ 4.0.

Kim Nữ