Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025

(THTG) Ngày 21-01, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Dự Khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ban thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đang sinh hoạt trên địa bàn Tp. Mỹ Tho và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh…

vlcsnap-2021-01-21-14h54m31s613

vlcsnap-2021-01-21-14h56m24s975

vlcsnap-2021-01-21-14h55m43s775

Quang cảnh hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. Ảnh: Lê Thi

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. Theo đó, Trong nhiệm kỳ qua, ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 45.799/36.875 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 83,2%/50% tổng số xã; phát triển đảng viên mới 8.793/6.500 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Đầu tư toàn xã hội ngày càng tăng, đầu tư công đúng trọng tâm, trọng điểm; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao,…góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh, xã hội…

vlcsnap-2021-01-21-14h53m32s059

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đã thống nhất: Tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số, nâng cao năng lực quản lý; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lượng vũ trang địa phương theo phương hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị…phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đặc biệt, các đại biểu tham dự hội nghị còn được nghe triển khai 3 khâu đột phá gồm: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực, đầy mạnh cải cách hành chính và 7 nhóm giải pháp, cùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025 đề ra.

Minh Toàn