Tiền Giang tổ chức đối thoại với doanh nghiệp lần 2 năm 2018

(THTG) Ngày 06/7, tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, cùng các huyện, thị, thành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu thành và Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước.

vlcsnap-2018-07-07-09h48m02s347

vlcsnap-2018-07-07-09h48m45s361

Quang cảnh buổi đối thoại lần 2 của chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Dũng – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư  tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vưóng mắc của doanh nghiệp và thông tin một số tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch- Đầu tư, trong năm 2016 và 2017, Tiền Giang tổ chức 7 hội nghị đối thoại doanh nghiệp, có 99 ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp nêu lên tại các cuộc đối thoại. Hầu hết các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết dứt điểm.

Sau khi nghe báo cáo, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tại 2  khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang như: An ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Riêng vấn đề bán hàng rong và an toàn giao thông được nhiều doanh nghiệp băn khoăn và kiến nghị tỉnh Tiền Giang quan tâm giải quyết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu công nghiệp.

vlcsnap-2018-07-07-09h51m15s174

vlcsnap-2018-07-07-09h51m08s976

vlcsnap-2018-07-07-09h50m11s896

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Phong

Bên cạnh các ý kiến đề xuất, nhiều doanh nghiệp khẳng định, thời gian qua những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các sở ngành liên quan giải quyết thỏa đáng, giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động và mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Điều đáng nói là những khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp khi xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự tại khu công nghiệp Tân Hương vào tháng 6 vừa qua, đã được lãnh đạo tỉnh có mặt, chỉ đạo xử lý kịp thời, tạo động lực, niềm tin cho doanh nghiệp. Điều này cho thấy chính quyền thật sự là bạn đồng hành của doanh nghiệp.

vlcsnap-2018-07-07-09h49m15s185

Ông Lê Văn Hưởng –  Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động ở 2 khu công nghiệp Long Giang và Tân Hương nói riêng, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Ông khẳng định thời gian qua tỉnh Tiền Giang có nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ, thăm hỏi doanh nghiệp, qua đó lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chia sẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, theo ông đây có lẽ là một trong những nguyên nhân đã làm cho ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp ngày một ít đi so với những năm trước đây. Riêng những kiến nghị ngay trong buổi đối thoại này, ông đề nghị các đơn vị, sở ngành, liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết để doanh nghiệp an tâm hoạt động.

Thùy Trang