Tiền Giang tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

(THTG) Ngày 19/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019. Ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tp. Mỹ Tho đã đến dự.

Le Phat Dang-1.mp4

vlcsnap-2019-05-20-09h36m01s411

vlcsnap-2019-05-20-09h37m12s057

Quang cảnh Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã thông qua Thông điệp Phật Đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc; thông qua Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 và tiến hành các nghi thức truyền thống như: tụng kinh, tắm phật, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới…

Đại lễ Phật Đản năm 2019 – Phật lịch 2563 là hoạt động kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ được tổ chức hàng năm, là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật và sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

vlcsnap-2019-05-20-09h45m50s493

Ông Võ Tấn Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Đại lễ  Phật Đản Vesak 2019. Ảnh: Anh Tuấn

Được sự ủy nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, ông Võ Tấn Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào Phật giáo, nhất là trong lĩnh vực chăm lo an sinh xã hội, góp phần to lớn vì xã hội phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Minh Toàn