Tiền Giang tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2561

(THTG) Sáng ngày 10/5, nhằm ngày 15/4 âm lịch, tại Công viên chùa Vĩnh Tràng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang  tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2561 – Dương lịch 2017. Tham dự lễ có ông Trần Long Thôn – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo thành phố Mỹ Tho và đông đảo tăng ni Phật tử trong tỉnh.

1

Ảnh: Lê Long

 

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông điệp Phật Đản, Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp mong muốn mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội và tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

2

Ảnh: Lê Long

Diễn văn của Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang chia sẻ về ý nghĩa ngày Phật Đản. Theo đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một thái tử tên Tất Đạt Đa. Ngài được cho là sinh vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước Tây lịch . Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp gồm lễ Phật Đản sinh, lễ Phật Thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn, Liên Hiệp Quốc gọi chung là Vesak.

Tại tỉnh Tiền Giang, các tăng ni, phật tử Phật giáo đã nỗ lực không ngừng, từng bước củng cố tổ chức, xây dựng Phật giáo Tiền Giang ngày càng phát triển; tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội và phong trào xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tiếp nối cho hoạt động này, tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng 30 nhà tình thương trị giá 860 triệu đồng.

3

Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những đóng góp của đồng bào tăng ni Phật tử tỉnh Tiền Giang luôn vì tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vì đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo, đồng thời cùng với các đồng chí lãnh đạo tham gia lễ cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an.

Thanh Thảo