Tiền Giang tìm giải pháp sản xuất vú sữa xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

(THTG) Chiều 14/11, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp bàn giải pháp sản xuất vú sữa xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Tham dự cuộc họp còn có bà Phan Thị Hiền – Gíam đốc Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà quản lý và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

vlcsnap-2017-11-15-09h19m53s286

Quang cảnh buổi họp giải pháp sản xuất vú sữa xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Bá Thủy

Sau khi Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ chính thức cấp phép cho trái vú sữa Việt Nam được nhập khẩu vào nước này vào cuối tháng 9/2017, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành các thủ tục để đưa vào phẩm Vú Sữa Lò Rèn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Đi đôi với bước chuẩn bị này, tỉnh Tiền Giang đã và đang triển khai các giải pháp kỷ thuật phục tráng vườn vú sữa, nâng cao chất lượng năng suất và trồng mới ở những địa bàn phù hợp, nằm trong định hướng quy hoạch cho loài cây đặc sản này.

vlcsnap-2017-11-15-09h22m41s457

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bá Thủy

Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 460 hecta cây vú sữa, giảm 6 lần so với thời điểm 05 năm trước. Vì vậy, để có thể xuất lô hàng vú sữa đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ vào giữa tháng 12 tới, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở NN&PTNT kêu gọi nông dân và doanh nghiệp liên kết tập trung, sản xuất thí điểm 43 hecta vú sữa tại các xã: Hữu Đạo, Mỹ Long, Long Hưng và Bàn Long thuộc huyện Châu Thành. Hiện nay, nông dân các địa phương này đã và đang áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, kiện toàn hệ thống thủy lợi, sử dụng bón phân, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, phòng ngừa dịch bệnh, nhất là thối rễ, đăng kí giấy chứng nhận sản xuất theo Global GAP hoặc Việt GAP, bao trái,…

vlcsnap-2017-10-30-09h11m48s566 vlcsnap-2017-10-30-09h12m29s651

Vú Sữa Lò Rèn sẽ được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: Bùi Phong

Riêng các doanh nghiệp thu mua phải có nhà sơ chế, đóng gói, quy trình bảo quản sau thu hoạch đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần liên kết với nông dân để bảo đảm các yêu cầu tiêu chuẩn phía Hoa Kỳ đưa ra để bảo vệ uy tín trái cây Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, thủ tục hành chính, kỹ thuật,… theo yêu cầu, để lô hàng vú sữa Tiền Giang đầu tiên xuất sang Hoa Kỳ đạt kết quả, làm tiền đề phát huy tiềm năng thế mạnh của sản phẩm Vú Sữa Tiền Giang vốn nổi tiếng xưa nay vươn xa ra thị trường các nước.

Kim Nữ