Tiền Giang tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

(THTG) Chiều 26-02, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, chủ trì cuộc họp với thành viên Ban chỉ đạo về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-02-27-08h36m57s279

vlcsnap-2020-02-27-08h38m31s937

Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Lê Thi

Hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo tình huống 1 – khi chưa ghi nhận ca bệnh, vì vậy công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp, các sở, ngành, đoàn thể cùng tham gia ngăn ngừa bệnh lây lan; đẩy mạnh truyền thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị khi có ca bệnh xảy ra trên địa bàn.

Hiện công tác giám sát dịch tễ ở Tiền Giang đang được tăng cường, nhất là người lao động, du học sinh, khách du lịch từ vùng dịch mới nổi và lây lan nhanh như: Hàn Quốc, Iran… Bên cạnh đó, công tác quản lý dịch tễ chặt chẽ đối với lao động người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp cũng được triển khai thực hiện.

vlcsnap-2020-02-27-08h37m15s404

vlcsnap-2020-02-27-08h38m06s407

Đại biểu ngành Y tế đề xuất tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Ngành y tế đề xuất nâng cấp trang thiết bị y tế phục vụ cách ly, mua 3 xe chuyên dụng chống dịch, máy thở, máy lọc máu và xét nghiệm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo không chủ quan, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh ra nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, đây là các nước có số lao động, du học sinh người Tiền Giang chịu ảnh hưởng và đang được quản lý y tế thời điểm dịch bệnh, vì vậy cần phải liên tục kiểm tra, báo cáo kịp thời và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong phòng chống dịch bệnh.

vlcsnap-2020-02-27-08h37m06s721

Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải tăng cường kiểm tra tuyến cơ sở, các xã phải tổ chức giám sát cộng đồng. Công tách cách ly phải thực hiện nghiêm túc, bắt buộc đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, quản lý chặc chẽ người nước ngoài, người Việt Nam về từ vùng dịch.

Tại các đơn vị tiếp nhận cách ly, ông đề nghị tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị y tế trong hệ thống ngành, chú ý chuẩn bị nguồn nước, an toàn thực phẩm phục vụ khi có người cách ly. Việc mua sắm trang thiết bị y tế bằng hình thức chỉ định thầu, tập trung cho những thiết bị y tế cấp thiết như hóa chất, khẩu trang, đồ bảo hộ. Thống nhất chủ trương mua xe chuyên dụng, máy thở, máy lọc máu phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh và trưng dụng phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân sau này.

Thanh Xuân