Tiền Giang tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng

(THTG) Chiều ngày 29-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị, cùng tham gia hội nghị có  ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2020-12-30-08h52m39s710

vlcsnap-2020-12-30-08h52m54s154

Quang cảnh  hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Theo báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang, tình đến ngày 29-12, thế giới ghi nhận trên 81.000.000 trường hợp mắc Covid 19 tại 220 quốc gia, lãnh thổ, trong đó, trên 1.700.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, ghi nhận 1.451 ca nhiễm, trong đó có 35 ca tử vong. Tỉnh Tiền Giang có 02 ca dương tính với Covid-19 đã điều trị khỏi và chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

vlcsnap-2020-02-18-14h45m19s626

Tiền Giang đã tổ chức 11 đợt cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài trở về, với 2.616 công dân. Ảnh: Việt Bình

Về công tác theo dõi, cách ly, Tiền Giang tổ chức cách ly 24 người tại cơ sở y tế. Hiện tại, có 02 trường hợp đang được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè và 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 03 trường hợp này đều âm tính với SARS COV-2. Ngoài ra, Tiền Giang đang cách ly và theo dõi tại nhà 20 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 1440, hiện sức khoẻ các đối tượng theo dõi ổn định.

Đối với công tác cách ly tập trung, Tiền Giang đã tổ chức 11 đợt cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài trở về, với 2.616 công dân, sức khỏe ổn định và đã hoàn thành cách ly, trở về địa phương. Ngày 30-12, Tiền Giang sẽ tiếp tục tiếp nhận đợt cách ly thứ 12 với 250 công dân Việt Nam trở về từ Đài Loan.

vlcsnap-2020-12-30-08h52m27s262

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận sự tích cực của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông nhấn mạnh: Tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do đó cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục duy trì lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Tiền Giang là địa bàn trung chuyển và giao thương qua nhiều tỉnh, nhất là thời điểm Tết, nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao. Chính vì vậy, các ngành, các địa phương cần phối hợp thực hiện đồng bộ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19; Cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân thực hiện thông điệp 5K, tăng cường cảnh giác phòng chống dịch, trong đó tự giác khai báo y tế, có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng. Cần giám sát các lễ hội vui chơi dịp tết, đảm bảo các hình thức cách ly tại cơ sở y tế, hộ gia đình, đồng thời đảm bảo nguồn lực để duy trì phòng chống dịch bệnh. Cần phát hiện sớm và cách ly kịp thời các đối tượng từ vùng dịch về địa phương, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh nơi đông người như: trạm dừng chân, khu vui chơi, khu dân cư…

Cả 03 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1.440 đều âm tính với SARS COV-2

Liên quan đến bệnh nhân 1440 mắc Covid 19, Tiền Giang có 02 trường hợp đang được cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè và 01 trường hợp tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, và cách ly theo dõi tại nhà 20 người. Qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm lần 1 cả 03 trường hợp này âm tính với SARS COV-2.

 

242 2

Lấy mẫu xét nghiệm Covid 19. Ảnh: Thanh Hoàng

Hiện Tiền Giang vẫn đang tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe của ca F1 và ca nghi ngờ theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe các ca F2 tại nhà. Đối với Trạm dừng chân Minh Phát 2 huyện Cái Bè, nơi bệnh nhân 1440 có tiếp xúc đã được ngành chức năng yêu cầu tạm thời ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Mặc dù đến nay Tiền Giang kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên ngành y tế khuyến cáo, trong dịp cuối năm, nhu cầu người dân từ nước ngoài về nước rất cao, cùng với những trường hợp nhập cảnh bằng đường chính ngạch, được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tốt thì có nhiều trường hợp về nước qua đường mòn, lối mở, đây là nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nếu như không được kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, mọi người và mọi nhà cần luôn thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Thanh Xuân